Phối hợp tuần tra xử lý vi phạm pháp luật biển, đảo

06/04/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 6/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng)  và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2016. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 2 đơn vị.

 Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2016 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm thực hiện Quy chế 11557/QC- BQP-BTNMT ngày 10/12/2015 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ TN&MT về việc phối hợp thực hiện nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển với các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT trên các vùng biển, thềm lục địa của nước ta. Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng, thực hiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên biển đảo, kiểm soát và bảo vệ tài nguyên biển đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, việc ký kết kế hoạch phối hợp giúp lực lượng cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ vì hiện nay môi trường biển ngày càng có nguy cơ ô nhiễm do nhiều hoạt động, do đó cần có sự phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để đánh giá rủi ro, xử lý các vi phạm…

Đồng quan điểm với Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh cho rằng, các hoạt động giữa Tổng cục và lực lượng cảnh sát biển có liên quan rất lớn trong quá trình thực hiện giữa hai bên. Ông Nguyễn Thành Minh cho biết, thời gian tới, Tổng cục sẽ tăng cường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đề hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Về Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2016 giữa Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 2 bên sẽ cùng tham mưu xây dựng văn bản pháp luật; trao đổi, chia sẻ thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên, môi trường biển đảo; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển đảo; phối hợp đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hợp tác quốc tế…

Tin & ảnh: Trường Giang - Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp tuần tra xử lý vi phạm pháp luật biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO