Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Dứt khoát đóng cửa mỏ nếu DN vàng chưa đóng thuế

10/07/2016 00:00

(TN&MT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 vào sáng nay (10/7).

Hết phép, nợ thuế “khủng”

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: cả hai đơn vị khai thác vàng Bồng Miêu, Phước Sơn đang bị buộc dừng hoạt động. Theo ông Thu, nguyên nhân là do các đơn vị này trây ỳ trả số thuế nợ. Thống kê, đến cuối tháng 5/2016, tổng số tiền thuế nợ của 2 đơn vị vàng Bồng Miêu, vàng Phước Sơn lên đến hơn 430 tỷ đồng (cả gốc và lãi). UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục thuế tỉnh áp dụng đầy đủ, trình tự các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật nhưng đến nay Cục Thuế vẫn chưa thể thu hồi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép

Không những nợ thuế lên đến con số “khủng”, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đã hết hạngiấy phép khai thác khoảng sản từ ngày 5/3/2016. Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng các hoạt động khai thác, kinh doanh, tuy nhiên trong thời gian vừa qua, đơn vị vẫn tiến hành “khai thác chui” tại khu vực Núi Kẽm…

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa có quyết định gia hạn giấy phép khai thác cho đơn vị này bởi việc gia hạn khai thác vàng chỉ được phép khi doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn cho biết: tháng 6 vừa qua, Tổng cục Địa chất và khoảng sản Việt Nam có công văn phúc đáp rõ: Bồng Miêu không đủ cơ sở để xem xét việc gia hạn khai thác, đến nay công ty này mới dừng thực hiện khai thác, chế biến.

Đối với công ty TNHH Vàng Phước Sơn, thời hạn khai thác quặng vàng bằng phương pháp hầm lò tại khu vực Bãi Gõ, Bải Đất, mỏ vàng ĐăkSa (Phước Đức, Phước Sơn) còn thời hạn đến ngày 24/4/2017, nhưng vấn đề nan giải số tiền nợ thuế rất lớn (hơn 300 tỷ đồng). Từ tháng 7/2014 - 12/2015, vàng Phước Sơn đã tạm ngừng sản xuất.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tháng 1/2016 đến nay, Công ty vàng Phước Sơn đã chuẩn bị cho công tác tái hoạt động sản xuất, dự kiến tháng 8/2016 sẽ chính thức đưa nhà máy này vào sản xuất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu những vi phạm nghiêm trọng, có thể xử lý hình sự thay vì xử phạt hành chính thông thường nhằm nâng cao tính răn đe đối với những chủ bãi, người cầm đầu khai thác khoáng sản trái phép
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu những vi phạm nghiêm trọng, có thể xử lý hình sự thay vì xử phạt hành chính thông thường nhằm nâng cao tính răn đe đối với những chủ bãi, người cầm đầu khai thác khoáng sản trái phép

Dứt khoát đóng cửa mỏ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Những vi phạm nghiêm trọng, có thể xử lý hình sự thay vì xử phạt hành chính thông thường nhằm nâng cao tính răn đe đối với những chủ bãi, người cầm đầu khai thác khoáng sản trái phép. 

Liên quan đến vấn đề nợ tiền thuế 430,7 tỷ đồng của 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị phải kiến quyết xử lý và buộc doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ rồi mới xem xét cho tái sản xuất. 

Quảng Nam là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, thời gian qua các cá nhân, tổ chức đã dùng nhiều biện pháp qua mặt chính quyền để khai thác khoáng sản chui gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của con người
Quảng Nam là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, thời gian qua các cá nhân, tổ chức đã dùng nhiều biện pháp qua mặt chính quyền để khai thác khoáng sản chui gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng của con người

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Nếu doanh nghiệp khai thác vàng chưa nộp thuế và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì dứt khoát phải đóng cửa mỏ. Và khi đã nộp thuế, nếu muốn được phép hoạt động trở lại thì phải đảm bảo về môi trường. Các bộ, ngành liên quan và tỉnh cần có nghĩa vụ thẩm định thật kỹ rồi mới cấp phép trở lại cho những doanh nghiệp khai thác vàng”. 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo, xem xét làm rõ việc ngân hàng xin bảo lãnh trả nợ thuế cho công ty vàng Phước Sơn. Việc bảo lãnh không thể nói chung chung mà phải ràng buộc chế tài, trách nhiệm của ngân hàng trong việc trả nợ thuế, về thời hạn trả nợ, hình thức xử lý nếu không nộp thuế… 

Bài & ảnh: Xuân Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Dứt khoát đóng cửa mỏ nếu DN vàng chưa đóng thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO