Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm người dân vùng rốn lũ Bình Định

09/12/2016 00:00

(TN&MT) - Hôm nay (9/12), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đi thị sát hai huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. và làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ Bình Định
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ Bình Định

Tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, tặng quà và động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Đức Thắng, học sinh Lớp 8A2, Trường THCS Nhơn An bị dòng nước lũ cuốn trôi trước đó.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và nắm tình hình bà con tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lần này. Hiện tại, hàng trăm ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước, người dân đi lại khó khăn, di chuyển chủ yếu bằng thuyền con. Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt cục bộ. Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ân cần chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân vùng lũ và mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Qua 3 đợt mưa lũ liên tiếp trong hơn 1 tháng đã làm 16 người chết, 5 người bị thương, 225 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 120 ngôi nhà bị tốc mái, 23.650 lượt ngôi nhà bị ngập nước, 2.253 ha lúa vụ mùa trong giai đoạn chín đã bị ngập, 12.050 ha lúa mới gieo sạ bị ngập, hư hỏng phải gieo sạ lại. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông, đê điều, kênh mương bị hư hỏng, sạt lở... Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Bình Định ước tính 795 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng tặng quà các gia đình có nhà bị sập
Phó Thủ tướng tặng quà các gia đình có nhà bị sập

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định khẩn trương giúp đỡ những gia đình có người thiệt mạng, bị thương do lũ; Tập trung cứu trợ các gia đình khó khăn, không để gia đình, cá nhân nào thiếu đói, đồng thời huy động các lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đặc biệt, không để gia đình, cá nhân nào thiếu đói.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư... tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin & ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm người dân vùng rốn lũ Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO