Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh

24/08/2019 23:25

(TN&MT) - Ngày 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

A 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

7 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 12,09%, cao nhất cùng kỳ trong 10 năm gần đây. Tổng thu ngân sách đạt 27.738 tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Quốc phòng, an ninh, chính trị, xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tội phạm hình sự giảm 13,2% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng hóa vi phạm gần 21 tỷ đồng; xử lý hình sự 31 vụ, 39 đối tượng.

A 2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm Cầu Bắc Luân I.

 

a 3
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra, làm việc với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị. Đồng thời, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài. Trong 7 tháng vừa qua, các cấp cơ quan của Quảng Ninh đã tiếp hơn 5.800 lượt công dân, hàng trăm đoàn đông người với hơn 3.000 vụ việc. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt mức cao với hơn 70% vụ việc khiếu nại và hơn 90% vụ việc tố cáo, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh các vụ việc nghiêm trọng. Tuy vậy, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cấp xã cũng như cán bộ, công chức chưa tận tình, sâu sát cơ sở, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết lên cấp trên.

a 4
Phó Thủ tướng  Thường trực Trương Hòa Bình thăm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất một số nội dung như: Đề nghị Trung ương xem xét ban hành nghị quyết riêng của Quốc hội về phát triển khu kinh tế Vân Đồn; Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan đối với các mặt hàng thuốc lá điếu 555 không có xuất xứ Việt Nam và rượu ngoại dòng Whisky tại địa bàn tỉnh; Sớm triển khai xây dựng tuyến kè, tường rào biên giới để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường, thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả các công trình, dự án động lực... Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những thành tựu của tỉnh trong phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục của tỉnh mà điển hình là việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý Quảng Ninh trong quá trình phát triển cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế biển, du lịch, kinh tế biên mậu; tiếp tục giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quan tâm đến kinh tế tư nhân, cần đẩy nhanh tiến độ của một số công trình dự án trọng điểm, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Về thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ rất ấn tượng với sự triển khai bài bản, chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả của Quảng Ninh. Tỉnh đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống của cán bộ đảng viên; chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp tiến tới tổ chức tốt đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2019” và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trước những kiến nghị của tỉnh liên quan đến vấn đề biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao cho các Bộ, ngành nhanh chóng rà soát, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh triển khai theo đúng quy định và nhu cầu thực tế.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại thành phố Móng Cái; thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái; thăm cầu Bắc Luân II và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO