Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước: Cần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng ở vùng biên giới

22/12/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bình...

   
   
(TN&MT) - Ngày 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. 
   
   
  Báo cáo tình hình với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2014 mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm sâu nhưng kinh tế của tỉnh phát triển tích cực. Tổng sản phẩm tăng 9,73%; thu ngân sách đạt hơn 3.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động.
   
  Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển mới, nhiều mô hình ở cơ sở đã phát huy hiệu quả tốt. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy được triển khai rộng rãi, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành và quần chúng nhân dân. Chất lượng điều tra xử lý án được nâng cao, đảm bảo đúng pháp luật.
   
  Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 1.456 vụ với 2.780 bị can, chuyển viện kiểm sát truy tố 1.105 vụ với 2.192 bị can. Về kết quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong năm 2014, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.295 vụ, phạt hơn 59 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước.
   
  Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt được kết quả nhất định, UBND tỉnh luôn tổ chức đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến nhân dân về các chính sách, quyền lợi của nhân dân trước khi tiến hành thu hồi đất. Tuy nhiên tình hình khiếu nại tố cáo của công dân vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, số đơn thư khiếu nại tăng 32% so với năm 2013, đặc biệt là khiếu nại liên quan đến đất đai.
   
  Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong chỉ đạo điều hành để duy trì tốc độ tăng trưởng 9,73% năm và mức thu nhập bình quân hơn 40 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh Bình Phước vẫn còn nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực thấp, công tác cải cách hành chính chưa mang lại hiệu quả, việc đứng ở thứ hạng 55/63 là trở lực lớn trong thu hút đầu tư.
   
  Đối với công tác phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng lực lượng công an đã làm tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tuy nhiên tình hình vẫn còn nhiều nguy cơ mất ổn định, tình trạng buôn lậu, đặc biệt là gỗ qua biên giới vẫn còn phổ biến; tệ nạn người dân sang Campuchia đánh bạc chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
   
  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Bình Phước trong thời gian tới cần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng ở các vùng giáp biên với nước bạn Campuchia; triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài; tập trung lực lượng trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
   
  Về chủ trương của tỉnh liên quan đến Dự án Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Đồng Phú, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc quy hoạch xây dựng một khu đô thị hiện đại trong tương lai là việc làm cần thiết, tỉnh cần kiên trì thực hiện chủ trương này, tuy nhiên phải tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và có giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào dự án.
   
  Đối với việc thu hồi 2 dự án của Công ty B58 và Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Rạng Đông, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành hữu quan đề xuất các hướng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, tránh nảy sinh phức tạp, khiếu kiện sau này…
   
                                                                   Bài & ảnh: Thục Vy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bình Phước: Cần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng ở vùng biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO