Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Điện Biên

13/03/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra...

 

(TN&MT) - Chiều ngày 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ủy ban bầu cử TP. Điện Biên Phủ và Phường Noong Bua, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1, trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Khu tưởng niệm đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang Liệt sỹ A1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1

Làm việc với Ủy ban Bầu cử Phường Noong Bua và Ủy ban Bầu cử TP. Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Phường Noong Bua và TP. Điện Biên Phủ…

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử TP. Điện Biên Phủ, công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND TP. Điện Biên Phủ và đại biểu HĐND các phường, xã được chuẩn bị đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên và theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đến nay, các cơ quan, đơn vị thực hiện xong quy trình giới thiệu người ra ứng cử.

Theo đó, số người ứng cử HĐND TP. Điện Biên Phủ là 51 người, số đại biểu được bầu theo quy định là 30 người. Cơ cấu phân bổ nữ 40%, dưới 35 tuổi là 10%, người dân tộc thiểu số 30%, đại biểu tái cử 30%, người ngoài Đảng 3,3%.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử cấp trên, Hội đồng Bầu cử thành phố Điện Biên Phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chỉ đạo công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân về tiêu chuẩn của đại biểu, tổ chức hiệp thương lần hai, lần ba theo quy trình, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử. 

Ngoài ra, những điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử được tích cực chuẩn bị. Các xã, phường xác định danh sách khu vực, số lượng theo quy định, niêm yết danh sách người ứng cử. Cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các ứng cử viên, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Qua nghe báo cáo, các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương đã chỉ ra những nội dung Ủy ban Bầu TP. Điện Biên Phủ và phường Noong Bua đã làm được và chưa làm được. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị nhân sự; phân bố đại biểu, cơ cấu thành phần....Cùng với đó là cơ sở vật chất, công tác đảm bảo trật tự an ninh, chính trị trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Phường Noong Bua và TP. Điện Biên Phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Phường Noong Bua và TP. Điện Biên Phủ.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ đã đạt được trong thời gian qua. Phường Noong Bua và TP. Điện Biên Phủ đều nằm trong bối cảnh chung của tỉnh Điện Biên, vừa phải lo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho đồng bào các dân tộc vui tươi an toàn, tiết kiệm; vừa triển khai công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp; đồng thời đã nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để thực hiện tốt cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND sắp tới, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Phường Noong Bua và TP. Điện Biên Phủ cần làm tốt công tác nhân sự; đảm bảo số lượng chất lượng, khách quan, đoàn kết và dân chủ. Đặc biệt qua các vòng hiệp thương. Cùng với đó, tăng cường công tác an ninh, trật tự, cơ sở vật chất, địa điểm tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri tham gia bầu cử. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử TP. Điện Biên Phủ và phường Noong Bua trong thời gian tới phải có trách nhiệm giúp đỡ những xã, phường còn yếu trong khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại TP. Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, TP. Điện Biên Phủ và phường Noong Bua sẽ đi đầu trong công tác bầu cử của tỉnh Điện Biên; đảm bảo 100% số cử tri tham gia bầu cử; đảm bảo cả về số lượng và chất, đóng góp vào việc thành công bầu cử trong toàn quốc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ, đồng bào các dân tộc, các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên hiện đang học tập, làm việc sinh sống tại tỉnh Điện Biên - nơi phên giậu biên cương của Tổ quốc.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên.

Tin & ảnh: Trần Hương – Bích Phượng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Điện Biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO