Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Campuchia

09/11/2013 00:00

Tối 8/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2013).

   
Tối 8/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2013).
   
  Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Hul Phanny và phu nhân cùng đông đảo đại diện các cơ quan hữu quan, lưu học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. 
   
  Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến nhân dân Campuchia nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn rất đáng tự hào của nhân dân Campuchia trong suốt 60 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, Campuchia đã có những bước phát triển nhanh chóng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 
   
    
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam chúc mừng Quốc khánh lần thứ 60 của Vương quốc Campuchia. Ảnh: VGP/Lê Sơn
    
   
  Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong 60 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đã luôn kề vai sát cánh bên nhau, dành cho nhau sự ủng hộ, sự giúp đỡ quý báu, sự hy sinh to lớn vì độc lập dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước.
   
  Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển nhanh chóng, đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đem lại những lợi ích thiết thực chung cho nhân dân hai nước. Việt Nam tin tưởng rằng, với xu thế chung của khu vực, thế giới và phù hợp với lợi ích chung giữa hai nước, mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy.
   
  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Hul Phanny bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia trong đấu tranh giải phóng đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay. Ông Hul Phanny nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định của Đảng, Nhà nước và Quốc hội cùng sự nỗ lực của nhân dân Việt Nam, chúng tôi tỏ lòng khâm phục và đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam hiện nay. Chúng tôi tin tưởng rằng, đất nước Việt Nam, chắc chắn sẽ đạt mục tiêu to lớn của mình trong phát triển đất nước”.
   
  Theo Lê Sơn/Chinhphu.vn
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO