Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

21/06/2019 08:41

(TN&MT) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 20/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Nha, Tân Xuân và Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Xuân Nha đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp và kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV đến cử tri.

Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri xã Tân Xuân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có các chính sách ưu tiên đầu tư cho các xã miền núi, khó khăn; đề nghị tỉnh, huyện đầu tư kinh phí tu sửa đường giao thông từ xã Xuân Nha đi xã Tân Xuân; đầu tư điện lưới Quốc gia cho bản Sa Lai…

Các cử tri đã đề nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng
Các cử tri đã đề nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng

Cử tri xã Xuân Nha đề nghị tỉnh, huyện đầu tư xây thêm một nhà làm việc cho các ban, ngành, đoàn thể và bộ phận một cửa của xã; đầu tư xây mới Trạm y tế xã Xuân Nha tại địa điểm đã được quy hoạch; xem xét thu hồi diện tích đất của người dân đã đóng góp với Công ty Cao su, nhưng hiện nay không trồng cao su hoặc đã trồng nhưng ngừng chăm sóc để trả lại cho các hộ dân 3 bản: Mường An, Nà An và Thín để canh tác; đề nghị đầu tư công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, cầu qua suối bản Chiềng Hin…

Cử tri xã Chiềng Xuân đề nghị huyện, tỉnh sớm xem xét đầu tư tuyến đường dài 14 km đi qua 5 bản của xã…

aa1
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của xã Xuân Nha đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là kết quả về phát triển nông nghiệp hướng tới xuất khẩu, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho nông dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Xuân Nha, Tân Xuân và Chiềng Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Vân Hồ và tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Đối với kiến nghị của cử tri xã Xuân Nha không có đất sản xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La cần nhanh chóng có phương án giải quyết để người dân có đất sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng trao tặng 33 suất quà cho gia đình chính sách và các xã của huyện Vân Hồ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng 33 suất quà cho gia đình chính sách và các xã của huyện Vân Hồ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao 33 suất quà tặng 33 người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Xuân Nha; trao tiền ủng hộ vật liệu xây dựng cho xã Xuân Nha, Tân Xuân và Chiềng Xuân xây dựng cơ sở hạ tầng; đến thăm, nói chuyện và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Xuân, huyện Vân Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO