Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

27/06/2017 00:00

(TN&MT) – Trong 2 ngày 26-27/6, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Đen và xã Hua La, Thành phố Sơn La.

Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Chiềng Đen
Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Chiềng Đen

Dự buổi tiếp xúc có ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; ông Quàng Văn Hương, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri xã Chiềng Đen kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cử tri xã Chiềng Đen đã kiến nghị với Đoàn đại biểu tiếp tục quan tâm đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, sửa chữa các công trình cấp nước và cầu cứng bị ảnh hưởng do bão lũ tại bản Phiêng Tam và bản tái định cư thủy điện Sơn La.

Bên cạnh đó, Chiềng Đen là một trong những xã có diện tích cây nông nghiệp và công nghiệp lớn của thành phố Sơn La, do đó, cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm định hướng cây trồng chủ lực, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm cà phê, mận, mơ; đầu tư xây dựng giao thông nông thôn...

Ghi nhận ý kiến của cử tri, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Về giao thông, xã Chiềng Đen có đề nghị xây dựng một số tuyến đường, và tỉnh đã có trả lời là làm theo cơ chế Nghị Quyết 115. Sau khi triển khai, tới nay, cơ bản đường đã xong, nhưng còn một số vướng mắc. Tiếp thu vấn đề này, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét để trả lời người dân. Nước sinh hoạt nông thôn cũng là vấn đề đang cần quan tâm. Hiện nay, chúng ta thiếu nguồn vốn để đầu tư, nhưng vấn đề quản lý, bảo dưỡng công trình cũng còn hạn chế. Nhiều công trình nước khi khảo sát, đầu tư xong chỉ một thời gian ngắn là hư hỏng, không kịp sửa chữa dẫn đến hư hỏng nặng. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Sơn La đã yêu cầu, tất cả chương trình, dự án nước sinh hoạt nông thôn đều phải thành lập các hợp tác xã để quản lý, sử dụng hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng 30 chiếc máy tính cho trường Trung học cơ sở Chiềng Đen
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng 30 chiếc máy tính cho trường Trung học cơ sở Chiềng Đen

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Tòng Thị Phóng đã thông tin tới cử tri Sơn La về những điểm mới của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, trong cách điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn… Bà Tòng Thị Phóng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La cần quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước, giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế; mong muốn cử tri xã Chiềng Đen cùng chung sức huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu được công nhận xã chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 tới; xây dựng mối đoàn kết trong nhân dân; giữ vững đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa bàn. ...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao tặng 30 chiếc máy tính cho trường Trung học cơ sở Chiềng Đen, xã Chiềng Đen; tặng 150 mũ bảo hiểm cho phụ nữ tằng cẩu và trẻ em xã Chiềng Đen.

Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Hua La
Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Hua La

Tại xã Hua La, cử tri xã Hua La đã kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tháo gỡ vướng mắc trong việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho dự án hồ chứa nước bản Mòng. Do thiếu vốn nên hiện công trình đang thi công dang dở, chưa hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất với Quốc hội và Chính phủ sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Sơn La, để giảm mật độ giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông nội thị thành phố Sơn La. Cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, kéo điện lưới quốc gia về cho hơn 100 hộ dân bản Lun, đầu tư xây dựng điểm trường mầm non, xây cầu treo dân sinh; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng; giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm cà phê của người dân, trước tình trạng bị tư thương ép giá nhiều năm qua…

Tại buổi tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hua La theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những kiển nghị, đề xuất gửi các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết.

Bà Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng 150 chiếc mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân xã Hua La.
Bà Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng 150 chiếc mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân xã Hua La.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, bà Tòng Thị Phóng vui mừng trước những đổi thay của quê hương Hua La, đời sống của bà con đang từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thành phố và của tỉnh Sơn La.

Trong thời gian tới, bà Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Sơn La nói chung, xã Hua La nói riêng cần chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện quan trọng của đất nước, của Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào sẽ được tổ chức tại Sơn La, như: Lễ trao tặng Huân chương của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh của Lào; Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai; Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; hội thảo hai Quốc hội Việt Nam - Lào về chuyên đề “Kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân"; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra các sự kiện.

bà Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng 30 bộ máy vi tính cho trường Trung học cơ sở xã Hua La
Bà Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng 30 bộ máy vi tính cho trường Trung học cơ sở xã Hua La

Nhân dịp này, bà Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng 30 bộ máy vi tính cho trường Trung học cơ sở xã Hua La và 150 chiếc mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân xã Hua La.

Sau chương trình tiếp xúc cử tri, bà Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đi kiểm tra việc mở rộng Quốc lộ 6 tại km 290+400 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La và trồng cây tại Trung tâm Hành chính văn hóa Phật giáo tỉnh.

Nguyễn Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO