Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với tỉnh Điện Biên

01/08/2017 00:00

(TN&MT) – Sáng 1/8, đoàn công tác Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên báo cáo tóm tắt với đoàn công tác những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, năm 2016 tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,83% so với năm 2015; 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 6,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 9,1% so với năm 2015; 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2016 đạt 7.425 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.886,8 tỷ đồng, đạt 49,96% kế hoạch...

Về nông nghiệp, cơ cấu sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh mô hình “liên kết 4 nhà”, bước đầu đã thu hút được một số nhà đầu tư tham gia trồng, chế biến các sản phẩm nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình xây dựng NTM được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đến nay toàn tỉnh có 8/116 xã được công nhận là xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Hệ thống thiết chế văn hóa – xã hội được quan tâm; trường, lớp học, quy mô học sinh phát triển khá đồng bộ, ổn định, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao…

Năm 2016, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm 3,32% so với năm 2015. Đặc biệt, trong những năm qua Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những nỗ lực tỉnh Điện Biên đã đạt được trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đặc biệt trong công tác giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng NTM. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị: Thời gian tới tỉnh cần kiên quyết khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt đề cao vai trò của các đồng chí trong cấp ủy; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa tư tưởng. Tăng cường công tác liên kết, hợp tác chế biến các sản phẩm nông nghiệp, như: cà phê, sơn tra, gạo; liên kết với các tỉnh để khai thác thế mạnh về tiềm năng du lịch. Đối với xây dựng NTM không nên vội vàng thực hiện các tiêu chí, không chạy theo thành tích mà phải kiên trì và cẩn trọng tránh tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt cần quan tâm kết nối các trường đại học trong khu vực và cả nước.

Đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh Điện Biên về ban hành chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; bố trí vốn nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ… Đồng chí Tòng Thị Phóng hứa sẽ quan tâm và có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét gỡ vướng cho tỉnh.

Cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đến thăm 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh liệt sỹ.

Nam Hương – Hoàng Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với tỉnh Điện Biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO