Philippines: Sử dụng màu chứa nước bẩn để cảnh báo tình trạng ô nhiễm ở Manila

26/05/2016 00:00

(TN&MT) - Nước sông Manila (Philippines) ô nhiễm đã tạo cảm hứng cho một nhóm nghệ sĩ Philippines vẽ màu nước bằng cách sử dụng chất màu dạng nước bẩn để nâng cao nhận thức về suy thoái môi trường.

Những đứa bé này đang tắm ở một hệ thống thoát nước lộ thiên tại thành phố Manila, Philippines. (Nguồn ảnh: Internet)
Những đứa bé này đang tắm ở một hệ thống thoát nước lộ thiên tại thành phố Manila, Philippines. (Nguồn ảnh: Internet)

9 nghệ sĩ vẽ hình ảnh sử dụng các chất màu đã khử trùng từ 6 con sông bị ô nhiễm ở thủ đô Philippines cho cuộc triển lãm mang tên "Dirty Watercolor” (tạm dịch: “Màu nước bẩn"), hiện đang được trưng bày tại trung tâm Manila.

Các bức tranh miêu tả cảnh hàng ngày dọc theo bờ sông Manila, từ trẻ em ngâm mình trong dòng nước ô nhiễm đến những người trú ẩn dưới một cây cầu. Những bức tranh này có giá từ 40.000 peso Philippines (tương đương với 854 USD), số tiền thu được sẽ dành cho tổ chức từ thiện địa phương.

JC Vargas, một nghệ sĩ chia sẻ: "Lúc đầu tôi thấy khó khăn vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng các chất màu bẩn, và một vấn đề nữa là mùi. Mặc dù các chất màu đã được khử trùng nhưng mùi bùn vẫn không thể hết, vì vậy đó là một thử thách lớn với các nghệ sĩ”.

Chính phủ Philippines và một số tổ chức phi chính phủ nhiều năm nay đã cố gắng để làm sạch các con sông bị ô nhiễm nhưng tình trạng này vẫn còn tồn tại.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Sử dụng màu chứa nước bẩn để cảnh báo tình trạng ô nhiễm ở Manila
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO