Philippines: Số người chết do bão Goni tăng lên khoảng 20 người

24/08/2015 00:00

(TN&MT) – Các quan chức quản lý thảm họa ngày 24/8 cho biết khoảng 20 người đã bị thiệt mạng do bão Goni, hầu hết trong số đó chết do lở đất.

(TN&MT) – Các quan chức quản lý thảm họa ngày 24/8 cho biết máy bay trực thăng quân đội Philippines đã vận chuyển lương thực, nước và các nguồn cứu trợ cho hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa do siêu bão Goni khi nhiều thi thể được kéo ra từ những vụ sạt lở đất.
 
Hơn 30.000 người đã được sơ tán ở phía bắc Philippines do những lo ngại về lũ lụt và sạt lở đất khi có thêm gần 1.000 ngôi nhà bị siêu bão Goni phá hủy.
 
Các quan chức quản lý thảm họa cho biết khoảng 20 người đã bị thiệt mạng do cơn bão, hầu hết trong số đó chết do lở đất.
 
Thư ký Phúc lợi Xã hội Dinky Soliman cho biết: "Hiện máy bay trực thăng đang vận chuyển thực phẩm cho hơn 1.000 gia đình bị cô lập do sập cầu ở tỉnh Ilocos Sur”.
 
Người dân ở Bacnotan, La Union, miền bắc Philippines phải lội qua dòng nước lũ do bão Goni gây ra vào ngày 22/8/2015. Ảnh: REUTERS / TJ Corpuz
Người dân ở Bacnotan, La Union, miền bắc Philippines phải lội qua dòng nước lũ do bão Goni gây ra vào ngày 22/8/2015. Ảnh: REUTERS / TJ Corpuz
 
Hơn 5.000 người phải sơ tán trong khoảng tám ngôi làng ở tỉnh Ilocos Sur. Xe tải quân đội di chuyển về phía bắc sau khi binh sĩ dọn dẹp các con đường chính có nhiều cây bật gốc và đường dây điện bị đổ.
 
Tỉnh trưởng tỉnh Benguet, ông Nestor Fongwan cho biết 4 thi thể được kéo ra từ đống bùn ở vùng núi Cordillera - nơi có hơn 10 người mất tích. Hai trẻ em chết đuối khi ngôi nhà của họ bị nước sông cuốn.
 
Siêu bão Goni cùng với bão Atsani là hai cơn bão song sinh đe dọa tấn công phía tây bắc Thái Bình Dương. Siêu bão Atsani cũng đã hướng vào Nhật Bản, nhưng từ đó đã bị suy yếu và trong ngày 24/8 đang đi về hướng đông bắc ra biển.
 
Mai Đan
Theo Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Số người chết do bão Goni tăng lên khoảng 20 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO