Philippines: Bão làm chết ít nhất 22 người

30/12/2018 21:04

(TN&MT) – Ngày 30/12, một quan chức cơ quan thảm họa cho biết ít nhất 22 người đã chết vì lở đất và lũ lụt do một cơn bão nhiệt đới gây ra mưa lớn ở miền Trung Philippines.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ Daet, Camarines Norte, Philippines vào ngày 30/12. Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị phá hủy sau khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ Daet, Camarines Norte, Philippines vào ngày 30/12. Ảnh: Reuters

“Theo báo cáo, người dân, trong đó có một cậu bé 3 tuổi đã chết vào sáng 30/12”, phát ngôn viên của Cơ quan thảm họa Philippines Edgar Posadas cho biết sau khi một cơn bão nhiệt đới càn quét các vùng Visayas và Bicol ở phía Đông hôm 29/12.

Theo ông Posadas, gió không mạnh nhưng gây ra lũ lụt và lở đất.

Số lượng người thương vong có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ và phục hồi tiếp tục. Truyền thông địa phương đưa tin hàng chục người mất tích hoặc bị mắc kẹt do lở đất.

Một văn phòng khu vực của cơ quan thảm họa cho biết họ đang làm việc để xác nhận cái chết của 38 người ở khu vực Bicol, nằm ở phía Nam đảo chính Luzon.

Hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại cảng biển, sân bay và bến xe buýt do hàng chục chuyến đi liên đảo bị hủy bỏ.

Áp thấp nhiệt đới, hạ xuống thành một vùng áp thấp, đã rời Philippines vào chiều 30/12.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Bão làm chết ít nhất 22 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO