Phế thải "vây" đại lộ Thăng Long

10/11/2017 00:00

(TN&MT) - Hiện tượng đổ trộm rác, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long lại tái diễn với mức độ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng...

(TN&MT) - Hiện tượng đổ trộm rác, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long lại tái diễn với mức độ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
 
Đường gom Đại lộ Thăng Long bị bủa vây bởi phế thải
Đường gom Đại lộ Thăng Long bị bủa vây bởi phế thải
 
Theo quan sát, dọc theo cả 2 nhánh đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn nằm giáp ranh giữa hai quận, huyện là Nam Từ Liêm và Hoài Đức, nhiều vị trí đất, phế thải đổ tràn lan từ các thửa ruộng bỏ hoang lên vỉa hè Đại lộ. Điển hình là tại các vị trí: Km10, đoạn gần nút giao với đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Km11 + 50 hướng đi phía Hòa Lạc… Tại một số nhánh đường vào khu dân cư ven đường gom Đại lộ Thăng Long còn bị bịt kín bởi những đống đất, phế thải nằm “hiên ngang” trên đường, một số đoạn khác theo hướng đi Hòa Lạc xảy ra tình trạng bê tông rơi vãi, khô kết thành từng vệt dài mấp mô.
 
Ông Trần Minh Đức - xã An Khánh, huyện Hoài Đức bức xúc: Chỉ mới vài năm đưa vào sử dụng, 2 bên đường gom đã nhếch nhác, bẩn thỉu. Thời gian đầu, các loại phế thải được đổ trộm trên vỉa hè, dần dần đổ ra cả mặt đường. Hiện tượng này đã tồn tại nhiều ngày, nhưng chưa thấy có cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phòng Truyền thông, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Chi nhánh Cầu Diễn là đơn vị được thành phố giao nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường trên Đại lộ Thăng Long, nhưng nhiều khi không thể thu gom, xử lý hết số phế thải đổ trộm tại đây. Lần gần đây nhất, đơn vị đã phải tổ chức thu dọn trên 1.000m3 đất, rác thải các loại trên Đại lộ, bố trí công nhân thu dọn rác, quét hút với tần suất 1 lần/ngày trên toàn tuyến nhưng rác thải vẫn tràn lan khắp tuyến đường. 
 
Các cấp chính quyền thành phố, các quận huyện liên quan cần tập trung đôn đốc lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, giám sát và có những biện pháp, xử lý kịp thời, quyết liệt hiện tượng trên để trả lại hành lang giao thông văn minh, sạch đẹp cho khu vực này.
 
Huy An
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phế thải "vây" đại lộ Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO