Phát hiện và thu giữ hơn 6 tấn nầm, thịt bốc mùi hôi thối

12/11/2015 00:00

(TN&MT) - Trạm CSGT Quốc lộ 1A Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải chở hơn 6 tấn nầm và thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối.

Được biết, vào thời gian trên tại km 335 QL1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Nguyễn Hoành Long – cán bộ trạm CSGT Quốc lộ 1A làm tổ trưởng đã phát hiện chiếc xe tải BKS 51C-317.72 đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau khi kiểm tra số hàng trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 102 thùng xốp bên trong chứa 6,1 tấn nầm và thịt đang bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ nầm và thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối bị bắt giữ
Toàn bộ nầm và thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối bị bắt giữ

Chiếc xe do tài xế Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú tại huyện Giá Rai, Bạc Liêu) điều khiển. Số hàng trên đang vận chuyển từ Hà Nội  vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện, hơn 6 tấn nầm và thịt hôi thối đã được hoàn thành các thủ tục bàn giao cho Chi cục QLTT Thanh Hóa xử lý theo quy định.

                                                                                                Thanh Tâm

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện và thu giữ hơn 6 tấn nầm, thịt bốc mùi hôi thối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO