Pháp cảnh báo những rủi ro an ninh do sự nóng lên toàn cầu

16/10/2015 00:00

(TN&MT) - Trong thời gian sắp tiến tới hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết khí hậu và an ninh quốc tế có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Một quan chức hàng đầu của Pháp vừa cho biết Hội nghị Liên hợp quốc về khí hậu tại Paris năm nay cũng sẽ là một "hội nghị hòa bình" cho thấy sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa an ninh thế giới. Mới đây, các quan chức chính phủ từ một số quốc gia châu Phi và quốc đảo đã thảo luận về những tác động của biến đổi khí hậu đối với vấn đề quốc phòng. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: "Khí hậu và an ninh quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hạn hán, lũ lụt và nạn đói nghiêm trọng buộc con người phải di cư và làm tăng nguy cơ xung đột”. Ông Fabius nói thêm: Ngoài ra, việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm bớt các cuộc đấu tranh năng lượng đối với việc kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí thiên nhiên.

Các Bộ trưởng Quốc phòng láng giềng Chad và Niger mô tả sự sa mạc hoá ngày càng tăng ở khu vực Sahel của châu Phi như một cấp số nhân của các mối đe dọa. Ảnh: Andy Hall cho Observer
Các Bộ trưởng Quốc phòng láng giềng Chad và Niger mô tả sự sa mạc hoá ngày càng tăng ở khu vực Sahel của châu Phi như một cấp số nhân của các mối đe dọa. Ảnh: Andy Hall cho Observer

Các Bộ trưởng Quốc phòng láng giềng Chad và Niger mô tả sự sa mạc hoá ngày càng tăng ở khu vực Sahel của châu Phi như một cấp số nhân của các mối đe dọa, đặc biệt là ở khu vực hồ Chad gặp khó khăn, phải đối mặt với các cuộc tấn công thường xuyên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Bộ trưởng Quốc phòng Niger Mahamadou Karidjo cho biết mối quan tâm chính của chính phủ là đảm bảo cho mọi người Nigeria không chết đói trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Haiti Lener Renauld cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Đảo Caribbean đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các sự kiện liên quan đến khí hậu. "Tôi tin rằng đối với hành tinh này, không có kế hoạch B", ông nói.

Pháp là nước đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 21 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris từ ngày 30/11 đến 11/12.


Mai Đan
Theo Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp cảnh báo những rủi ro an ninh do sự nóng lên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO