Phần Lan - Việt Nam: Tăng cường hợp tác - hiện đại hóa Khí tượng thủy văn

08/01/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 08/1, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia phối hợp với Viện Khí tượng thủy văn Phần Lan tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác KTTV tại Việt...

(TN&MT) - Sáng ngày 08/1, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia phối hợp với Viện Khí tượng thủy văn Phần Lan tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác khí tượng thủy văn (KTTV) tại Việt Nam.
   
Toàn cảnh hội thảo
   
  Tham dự Hội thảo có ông Lê Công Thành, Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngài Kimmo Lahdevirta, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
   
  Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Công Thành, Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm thời tiết bất thường và cực đoan ngày càng gia tăng và phức tạp. Biến đổi khí hậu cũng đã trở thành mối đe dọa thường xuyên hơn đối với đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dự báo, cảnh báo trong  việc phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Chính phủ Việt đã thường xuyên quan tâm, đầu tư nhằm tăng cường năng lực ngành KTTV, đặc biệt chú trọng hiện đại hóa mạng lưới quan trắc và công nghệ dự báo. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 cũng được phê duyệt và triển khai thực hiện.
   
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo
   
  Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hưởng ứng xu thế hội nhập quốc tế của chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia đã tích cực, chủ động hợp tác với Viện Khí tượng thủy văn Phần Lan để thực hiện Dự án “ Hỗ trợ hiện đại hóa công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam”, do Chính phủ Phần Lan viện trợ kinh phí. Từ Dự án này, nhiều hoạt động được triển khai mang lại tính thực tiễn cao như: hướng dẫn, đào tạo, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng các trạm thời tiết tự động,  xây dựng phần mềm tích hợp ảnh rađa...
   
  Với thành công của giai đoạn 1 của Dự án vào cuối năm 2012, Hội thảo lần này dự kiến lấy ý kiến các chuyên gia, các bên tham gia để tiếp tục hợp tác thực hiện Dự án “ Hỗ trợ hiện đại hóa công tác KTTV tại Việt Nam” giai đoạn 2, với mong muốn sớm đưa ra những sản phẩm Khí tượng thủy văn tốt nhất phục vụ xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội.
                                                                                                        Linh Nga
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phần Lan - Việt Nam: Tăng cường hợp tác - hiện đại hóa Khí tượng thủy văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO