PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc làm Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM

12/04/2015 00:00

(TN&MT) - PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc (48 tuổi), Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, được Bộ Y tế bổ nhiệm làm tân Giám đốc Bệnh viện Đại học Y...

 

(TN&MT) - Ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã  trao các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM và Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, thay thế PGS.TS Võ Tấn Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, nghỉ hưu theo chế độ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc

Theo đó, PGS.TS Trần Diệp Tuấn (48 tuổi) - Phó hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM - được bổ nhiệm làm tân Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM.

TS.BS Ngô Đồng Khanh (55 tuổi), Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế làm tân Phó hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM.

PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc (48 tuổi), Phó giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, được bổ nhiệm làm tân Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM.

PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc (thứ hai từ bên phải) trong Lễ ký kết thực hiện Chương trình
PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc (thứ hai từ bên phải) trong Lễ ký kết hợp đồng thực hiện Chương trình "Trái tim Hằng Hữu" với Công ty CP Đại Nam

Được biết, Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM và Công ty CP Đại Nam đã ký hợp đồng hợp tác thực hiện Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” trong giai đoạn 16 năm, từ năm 2015 – 2030. Theo đó, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng cam kết từ năm 2015 đến năm 2030, Công ty CP Đại Nam sẽ hiến tặng toàn bộ lợi nhuận hàng năm của Công ty để cùng Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM mổ tim miễn phí cho trẻ em trên cả nước, bình quân từ 500 – 1.000 ca/năm.

Tính đến thời điểm này, với sự hỗ trợ của Công ty CP Đại Nam, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã tiến hành khám bệnh cho 1.228 trẻ em nghèo ở các tỉnh: Bình Dương, Bình Định, An Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Ninh Thuận; đã chỉ định điều trị cho 439 trẻ em. Đặc biệt, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã phẫu thuật thành công hơn 200 ca mà không gặp bất cứ một sự cố nào. Đến nay, sau các đợt tái khám theo định kỳ, sức khỏe của 200 trẻ em đã được phẫu thuật tim đều ổn định, bình thường.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PGS.TS Bác sỹ Nguyễn Hoàng Bắc làm Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO