Peru cần đến 9 tỉ USD để khắc phục sau lũ

08/04/2017 00:00

(TN&MT) – Việc tái thiết các khu vực của Peru bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong những tháng gần đây sẽ tốn khoảng 3 tỷ USD trong thời gian ngắn,...

(TN&MT) – Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh ngày 7/4, ông Pedro Pablo Kuczynski – Tổng thống Peru cho biết việc tái thiết các khu vực của Peru bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong những tháng gần đây sẽ tốn khoảng 3 tỷ USD trong thời gian ngắn, và lên đến 9 tỷ USD trong 5 năm.
 
“Mặc dù về lâu dài, nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác mỏ của Peru vẫn trong “thể trạng” khỏe mạnh nhưng những những trận lụt vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế”, Tổng thống Kuczynski cho biết.
 
Hơn 100 người đã thiệt mạng ở Peru do các hiện tượng liên quan đến mưa kể từ tháng 12/2016, phần lớn trong tháng 3/2017 sau khi hiện tượng nóng lên bất ngờ của vùng biển Thái Bình Dương gây ra những cơn mưa xối xả.
 
Toàn cảnh những con đường bị ngập ở Piura, phía Bắc Peru vào ngày 28/3/2017. Ảnh: Luis Guillen / Presidential Palace
Toàn cảnh những con đường bị ngập ở Piura, phía Bắc Peru vào ngày 28/3/2017. Ảnh: Luis Guillen / Presidential Palace
 
Ít nhất 6.000 dặm quốc lộ đã bị phá hủy. Hồi tháng 3/2017, Tổng thống Kuczynski cho biết Peru sẽ tăng ngân sách năm 2017 thêm 3% để chi tiêu cho việc khắc phục khẩn cấp và phục hồi.
 
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Peru cũng cho rằng nỗ lực tái thiết sẽ tốn khoảng 3 tỷ USD trong 3 năm và bắt đầu từ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Peru cần đến 9 tỉ USD để khắc phục sau lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO