Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

11/12/2015 00:00

  (TN&MT) - Sáng 11/12, HĐND TPHCM tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong thường trực UBND Thành phố, gồm: Chủ tịch UBND Thành phố và hai Phó...

 

(TN&MT) - Sáng 11/12, HĐND TPHCM tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong thường trực UBND Thành phố, gồm: Chủ tịch UBND Thành phố và hai Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Lê Hoàng Quân.

Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: Người Lao Động
Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: Người Lao Động

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Phong đã từng giữ các chức vụ: Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành ủy viên Thành ủy TPHCM-Bí thư Quận ủy Quận 2. Năm 2009, ông Phong được Trung ương điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, rồi Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Đầu năm 2015, ông Phong được Trung ương điều động về TPHCM giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy Thành phố, rồi tiếp tục tái cử chức vụ này tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020.

Hai nhân sự được tín nhiệm bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố là ông Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Thu.

Ông Lê Văn Khoa - tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: Người Lao Động
Ông Lê Văn Khoa - tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: Người Lao Động

 

Bà Nguyễn Thị Thu - tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM
Bà Nguyễn Thị Thu - tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: Người Lao Động

Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân luật, Cử nhân hành chính. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Khoa là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1966 tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị, đang học Cao học Kinh tế chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Thu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung 5 ủy viên UBND TPHCM, gồm: Thiếu tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TPHCM; ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM; ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT và bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính.

PV (tổng hợp)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO