“Núp bóng” dự án cải tạo để lấy trộm cát

18/09/2018 14:34

(TN&MT) - Bằng chiêu trò “núp bóng” cải tạo đồng ruộng đã bị bồi lấp, khai thông dòng chảy, bóc lớp cát bồi đem đổ cho dự án “trồng dâu nuôi tằm”. Một doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Quảng Nam đã múc hàng ngàn khối cát phạm vi cho phép tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đi bán kiếm lời. Trong khi chính quyền địa phương vẫn “bình chân như vại”…

DN này còn cho xe múc hàng ngàn khối cát ra ngoài ranh giới với độ sâu lên đến 3-4m, tạo thành những “hố bom” nham nhở
DN này còn cho xe múc hàng ngàn khối cát ra ngoài ranh giới với độ sâu lên đến 3-4m, tạo thành những “hố bom” nham nhở

Nhận được thông tin phản ánh của người dân tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) về việc một DN đang lợi dụng cải tạo đồng ruộng, khai thông dòng chảy để xúc trộm cát mang ra ngoài tiêu thụ. Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh hàng chục xe tải trọng tải lớn và nhiều máy múc, máy đào rầm rộ lấy cát tại khu đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ, thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên).

Tại hiện trường khu vực đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ, thôn Thọ Xuyên, nơi DN đang múc cát rộng hơn 1ha, nham nhở những đồi cát đã múc sẵn chờ xe trọng tải lớn đến lấy. Nhiều khu vực cát đã bị múc sâu gặm xuống dưới cos nền quy định. Xe múc, xe tải ra vào nườm nượp lấy cát. Khu vực đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ trở thành một “đại công trường”… xúc cát mà ở đó người dân không ai dám vào.

Khu vực đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ trở thành một “đại công trường”… xúc cát
Khu vực đất Bắc Sân Banh, Gò Cừ trở thành một “đại công trường”… xúc cát

Điều đáng nói, qua khảo sát hiện trường cắm mốc ranh giới khu vực được cải tạo bóc lớp cát bồi lấp, DN này còn cho xe múc hàng ngàn khối cát ra ngoài ranh giới với độ sâu lên đến 3-4m, tạo thành những “hố bom” nham nhở, trông khiếp đảm. Khi chúng tôi đem thông tin này phản ánh với chính quyền xã, UBND xã Duy Châu đã cử cán bộ địa chính xuống hiện trường kiểm tra và vị cán bộ địa chính xã này thừa nhận: “Lực lượng kiểm tra mỏng, nên DN lợi dụng những ngày cuối tuần đã xúc trộm hàng ngàn khối cát ngoài phạm vi cho phép”.

Tuy nhiên, cũng tại hiện trường, một người dân nói với chúng tôi: “Ở đây bất kể là ngày cuối tuần hay đầu tuần, họ lấy cát rầm rộ cả ngày, họ coi thường pháp luật lắm. Chính quyền xã Duy Châu có thấy mặt mũi ai đến kiểm tra việc họ múc cát trong hay ngoài phạm vi đâu. Việc xúc cát vô tội vạ như này, người dân chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp khi mùa mưa lũ đã cận kề…”.

Xe múc, xe tải ra vào nườm nượp lấy cát, trong khi chính quyền địa phương không hề hay biết
Xe múc, xe tải ra vào nườm nượp lấy cát, trong khi chính quyền địa phương không hề hay biết

Lý giải về việc DN “núp bóng” dự án cải tạo để khai thác cát trái phép này, ông Nguyễn Trà Lý- Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết: Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu. Sau khi có văn bản của UBND tỉnh, Công ty TNHH P.N.A đã có tờ trình xin chính quyền sở tại được thực hiện dự án trên.

Ông Lý còn cho biết, UBND xã Duy Châu đã thành lập một ban bệ giám sát hàng ngày hoạt động của dự án. Đồng thời quy định các thành viên của Ban quản lý và giám sát khi tham gia trực phải theo dõi về tiến độ thực hiện, kỹ thuật xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế và ghi chép vào sổ nhật kí công trình hàng ngày.

Khi được hỏi vì sao UBND xã có thành lập Ban quản lý và giám sát dự án, mà vẫn để DN tự ý vận chuyển cát ra ngoài bán và khai thác ngoài phạm vi ranh giới, vị Phó Chủ tịch xã này im lặng?!.

Khi được hỏi vì sao UBND xã có thành lập Ban quản lý và giám sát dự án, mà vẫn để DN tự ý vận chuyển cát ra ngoài bán, vị Phó Chủ tịch xã Duy Châu Nguyễn Trà Lý im lặng?!
Khi được hỏi vì sao UBND xã có thành lập Ban quản lý và giám sát dự án, mà vẫn để DN tự ý vận chuyển cát ra ngoài bán, vị Phó Chủ tịch xã Duy Châu Nguyễn Trà Lý im lặng?!

Trong khi đó, theo nội dung văn bản ký ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu, chỉ cho phép “lượng cát bóc lấy đi ở thôn Thọ Xuyên, xã Duy Châu chỉ được vận chuyển đến xã Duy Phú để cải tạo thành phần cơ giới đất đối với khu vực đề nghị cải tạo tại thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú, không được mua bán hoặc vận chuyển và sử dụng vào mục đích khác…”.

Quảng Nam là địa phương đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc khai thác cát trái phép, người dân xã Duy Châu đang rất cần những hành động kịp thời để ngăn chặn việc khai thác cát trái phép của DN cũng như chống thất thu thuế cho nhà nước… Câu hỏi này xin nhường lại cho các vị cán bộ huyện Duy Xuyên và xã Duy Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Núp bóng” dự án cải tạo để lấy trộm cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO