NM đường Khánh Hòa: Sẽ bồi thường thỏa đáng cho dân

21/04/2017 00:00

(TN&MT) - Trong buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Khánh Hòa sáng 21/4, có mặt với vai trò khách mời để cung cấp thông tin sự cố và tình hình giải quyết sự cố hệ thống xử lý chất thải Nhà máy đường Khánh Hòa (Cty TNHH  Đường Khánh Hòa- KSC) xảy ra hôm 13/3, ông Đỗ Thành Liêm- Tổng Giám đốc KSC cho biết, đây là rủi ro ngoài ý muốn.

Cá chết do sự cố Nhà máy đường Khánh Hòa đêm 12 rạng sáng ngày 13/3 tại Đầm Thủy Triều, thuộc địa phận xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm
Cá chết do sự cố Nhà máy đường Khánh Hòa đêm 12 rạng sáng ngày 13/3 tại Đầm Thủy Triều, thuộc địa phận xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm

Sự  việc xảy ra trong quá trình Nhà máy đường Khánh Hòa (NMĐ) ngừng vận hành để tu sửa, vệ sinh máy móc thiết bị, làm một lượng nước thải thoát ra đầm Thủy Triều, gây thiệt hại cho số hộ nuôi trồng thủy sản gần NMĐ. Sự cố có liên quan đến trình độ nhận thức và kỷ luật lao động của nhân sự giám sát, vận hành hệ thống.

Sau quá trình khắc phục sự cố, từ ngày 10/4, NMĐ vận hành trở lại, xử lý toàn bộ số mía tồn đọng và từ ngày 21/4 bắt đầu chính thức ép mía tươi.

Ông Liêm khẳng định, KSC nhận lỗi trước người dân đã để xảy ra sự cố. KSC sẽ có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng sau sự cố. Tuy nhiên, việc bồi thường phải chờ kết quả kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại của một hội đồng, trên cơ sở những kê khai thiệt hại của dân. Sau khi có kết quả từ hội đồng thẩm định, NMĐ sẽ gặp gỡ người dân, thương lượng, từ đó thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Mía sau thu hoạch bị gián đoạn vận chuyển do sự cố NMĐ Khánh Hòa
Mía sau thu hoạch bị gián đoạn vận chuyển do sự cố NMĐ Khánh Hòa

Sau khi xảy ra sự cố, KSC đã thi công khẩn cấp hồ chứa nước thải 4.800 m3, đồng thời nhập khẩn dòng men vi sinh mới của Mỹ đi kèm thiết bị xử lý, nâng năng lực xử lý chất thải của NMĐ lên 12.000 m3/ngày đêm, gấp 4 lần công suất xả thải của Nhà máy, xử lý triệt để lượng nước thải với hệ số an toàn cao. Hiện hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định.

Về lâu dài, KSC sẽ xây dựng hồ chứa sinh học 15.000 m3 để lưu trữ nước thải, bảo đảm kéo dài thời gian lưu trữ nước thải lên 7 ngày thay vì 4 ngày hiện nay; đồng thời đưa vấn đề bảo đảm an toàn môi trường thành vấn đề được quan tâm hàng đầu, bảo đảm tránh xảy ra các sự cố môi trường tương tự.

Đối với lượng mía thu hoạch theo lịch nhưng bị gián đoạn vận chuyển do sự cố NMĐ khoảng 3.000 tấn, KSC thu mua triệt để, trong đó để bù thiệt hại về trữ đường, người trồng mía được NMĐ cộng 1CCS, nếu trữ đường thấp hơn 9,5CCS thì được tính bằng 9,5CCS, cao hơn trữ đường bình quân thời điểm của NMĐ Ninh Hòa, ở mức 9,3 CCS.

Ông Đỗ Thành Liêm- Tổng Giám đốc Cty TNHH Đường Khánh Hòa cung cấp thông tin sự cố và tình hình giải quyết sự cố NMĐ Khánh Hòa trong buổi giao ban báo chí tỉnh Khánh Hòa sáng 21/4
Ông Đỗ Thành Liêm- Tổng Giám đốc Cty TNHH Đường Khánh Hòa cung cấp thông tin sự cố và tình hình giải quyết sự cố NMĐ Khánh Hòa trong buổi giao ban báo chí tỉnh Khánh Hòa sáng 21/4

Cũng theo ông Liêm, KSC có hệ thống thương mại điện tử được KSC xác lập từ 3 năm nay vào loại tốt nhất toàn quốc hiện nay, đảm bảo thông tin và tương tác tới người trồng mía một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác qua máy tính. Lịch chặt mía cũng như mọi thông tin về giá cả, nhận thông tin về về sản lượng, trữ đường cũng như lịch chặt được thông tin thường xuyên tới người trồng mía. Trước thời điểm  xảy ra sự cố, NMĐ đã thông báo cho người dân ngừng chặt mía để nhà máy làm vệ sinh.

Cuộc giao ban báo chí vắng đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa với tư cách đồng khách mời.

Nguyễn Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NM đường Khánh Hòa: Sẽ bồi thường thỏa đáng cho dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO