Ninh Bình: Kêu gọi 132 tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn

18/07/2018 15:21

(TN&MT) – Thực hiện Công điện của Trung ương và Công điện số 4 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, tính đến 9h ngày 18/07/2018, tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 132/145 tàu, thuyền, phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn.

Trong đó, có 7 phương tiện/60 ngư dân neo đậu, tránh trú bão ở tỉnh Quảng Ninh và Nam Định, 125 phương tiện/336 ngư dân neo đậu an toàn tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đã vận động được 87/117 lao động trên các chòi nuôi ngao tại huyện Kim Sơn vào bờ. Hiện còn 13 phương tiện/28 ngư dân đang hoạt động gần bờ (đang trên bãi do cạn nước), 56 lao động trên các chòi canh ngao.

Bên cạnh việc nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi, các lực lượng tiếp tục kêu gọi triệt để các phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn xong trước 12h ngày 18/07/2018. Mặt khác, tỉnh Ninh Bình triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh III (huyện Kim Sơn) và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nới tránh trú an toàn xong trước 12h ngày 18/07.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất. Cùng với đó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn.

anh
Ninh Bình đang tích cực triển các biện pháp phòng chống bão lụt, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do bão lũ gây ra

Tại các địa phương khác, tỉnh Ninh Bình huy động lực lượng, phương tiện, chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình xây dựng, kho tàng, bến bãi,… Kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước đô thị để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão; tổ chức tính toán hồ chứa, vận hành xả lũ đảm bảo an toàn hồ đập, công trình, hạ du và khai thác tổng hợp nguồn nước sản xuất, chủ động đưa mực nước về mực nước đón lũ chính vụ theo quy trình; Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ trên tuyến đê biển Bình Minh III (huyện Kim Sơn); sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.

Hiện, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình đã vận hành 286 máy/84trạm bơm, mở 06 cống dưới đê và 22 cống hồ; phối hợp với UBND các huyện Nho Quan, Yên Mô triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ chứa vùng hạ du khi xả lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Kêu gọi 132 tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO