Những vướng mắc trong trồng rừng thay thế ở Bình Phước

07/07/2015 00:00

(TN&MT) - Theo diện tích Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao tỉnh Bình Phước trồng rừng thay thế giai đoạn 2014-2016 là 2.588 ha với 34 dự án,...

 

(TN&MT) - Theo diện tích Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao tỉnh Bình Phước trồng rừng thay thế giai đoạn 2014-2016 là 2.588 ha với 34 dự án, trong đó 7 dự án có mục đích kinh doanh và 27 dự án không có mục đích kinh doanh.

Nhiều diện tích rừng bị xẻ làm đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Nhiều diện tích rừng bị xẻ làm đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh mới quy hoạch quỹ đất trồng rừng thay thế 1.591 ha, trong đó diện tích đất lâm phần 484 ha và đất chưa sử dụng thuộc vùng bán ngập các hồ thủy điện, thủy lợi 1.107 ha.

Dự kiến năm 2015 tỉnh Bình Phước sẽ trồng khoảng 290 ha rừng thay thế. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, quá trình triển khai trồng còn nhiều vướng mắc là do: Khó khăn về nguồn vốn. Đến nay, UBND tỉnh Bình Phước vẫn chưa có quyết định thu hồi và thuận chủ trương trồng rừng trên diện tích này. Diện tích đất chưa sử dụng thuộc vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi hiện nay chưa có đơn vị quản lý. Diện tích đất bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Phước Hòa có 200 lô đất, diện tích nhỏ bình quân dưới 2 ha/lô, phân bố rải rác tại 5 xã thuộc 2 huyện Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài, do đó việc tổ chức trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng thay thế rừng rất khó khăn.

                                                                                      Tin & ảnh: Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vướng mắc trong trồng rừng thay thế ở Bình Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO