Những cánh hoàng mai “khoe sắc” trước Kinh thành Huế

Văn Dinh| 20/01/2020 07:23

(TN&MT) - Công viên trên đường Lê Duẩn (TP. Huế) những ngày qua rực rỡ những cánh hoàng mai xứ Huế, khi ở đây có hàng trăm gốc mai vàng nở rộ, tạo nên không gian đẹp cho người dân, du khách đến chiêm ngưỡng và chụp hình.

Vườn hoàng mai này có gần 150 cây do Trung tâm Công viên cây xanh Huế trồng và quản lý

Đa số các gốc mai được mua từ vườn của người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế, trong đó có những gốc mai cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tuổi

Để vườn hoàng mai có thể nở đúng và đều vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các công nhân phải tất bật chăm sóc, tỉa lá trước gần một tháng

Năm nay do thời tiết nắng nhiều nên hoàng mai đồng loạt nở sớm

Những ngày qua, sắc mai vàng rực rở khiến nơi đây trở nên vô cùng nổi bật, ai ai đi ngang qua trước Kinh thành Huế cũng phải ngước nhìn

Đây cũng là dịp duy nhất trong năm để chiêm ngưỡng vườn mai này bởi một năm chỉ có một lần nở

Nhiều gia đình đã đến vườn mai để “check – in” những tấm hình ưng ý nhất khi Tết sắp cận kề

Những gốc hoàng mai nhiều hoa sẽ là nơi được chọn để chụp hình

Điều đặc biệt ở đây là không một ai ngắt hoa, bẻ cành, ai cũng có ý thức bảo vệ giữ gìn vườn mai quý này

Nhiều phụ nữ mang áo dài truyền thống để tạo dáng

“Mình thấy nơi đây rất đẹp vì có nhiều cây mai nở rộ. Mình đã tranh thủ dẫn con gái đến để chụp hình...”, chị Thu Sương - TP. Huế chia sẻ

Mai Huế hay còn gọi là hoàng mai, được xem là “đặc sản” của xứ Huế với 5 cánh và lá xanh, hương thơm nhè nhẹ, tinh khiết và thanh thoát rất riêng biệt...

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cánh hoàng mai “khoe sắc” trước Kinh thành Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO