Nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm Hội An là di sản văn hóa

22/05/2014 00:00

Hội An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành phố Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1999-2014) .

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành phố Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1999-2014) và 5 năm Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009-2014), thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
   
  Từ ngày 20-26/5, nhiều hoạt động sôi nổi được diễn ra tại Cù Lao Chàm và trung tâm thành phố Hội An như hội thảo đánh giá kết quả hoạt động 5 năm Khu dự trữ sinh quyển và 10 năm Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm; khai trương điểm dừng chân du lịch Cù Lao Chàm; sơ kết 5 năm thực hiện chương trình “Cù Lao Chàm nói không với túi nilông”...
   
Phố cổ Hội An lung linh về đêm
   
  Ngày hội “Ngư dân và biển đảo Cù Lao Chàm"; chung kết giải bóng chuyền (nam) bãi biển; thi chèo thúng chai nam và bơi thúng chai nữ; trò chơi đua thuyền trên cát; trò chơi cướp cờ; trò chơi Bài Chòi; trình diễn nghề đan võng bằng cây ngô đồng; trình nghề, giới thiệu và dịch vụ Yến Sào Cù Lao Chàm... cũng sẽ diễn ra.
   
  Dịp này, Hội An cũng tổ chức tour khám phá Cù Lao Chàm (tham quan hang Yến và Làng chài Bãi Hương trong thời gian 1,5 ngày); phát động cuộc thi tìm hiểu về Hội An qua Internet.
   
  Ông Trương Văn Bay - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết đây là dịp để các cấp, các ngành và nhân dân Hội An cùng nhìn lại quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hội An, cũng như làm phong phú thêm môi trường sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, từ đó đề ra hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hội An theo hướng “Xây dựng một thành phố xanh”.
   
Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 15 năm Hội An là di sản văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO