Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận động đất lớn nhất ở Tokyo

27/08/2016 00:00

(TN&MT) - Hơn 4.000 người đã tham gia cuộc tập trận động đất với quy mô lớn nhất ở trung tâm của Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 26/8 để mô phỏng trận động đất 7,2 độ richter tấn công thủ đô của quốc gia này.

Cuộc tập trận được tổ chức tại Ginza, một khu mua sắm và kinh doanh cao cấp và được tổ chức trước lễ kỷ niệm lần thứ 93 của trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử từng ghi lại tại Nhật xảy ra vào năm 1923 ở vùng Kanto, khiến ít nhất 100.000 người thiệt mạng.

Ngày 26/8, đường phố Ginza đã bị phong tỏa khi xe cứu hỏa được huy động và cần cẩu giúp sơ tán người dân tham gia vào cuộc diễn tập chữa cháy, cấp cứu khẩn cấp, giải cứu và đưa nạn nhân đến nơi trú ẩn an toàn.

Cuộc tập trận bắt đầu với một tiếng chuông báo động động đất loan khắp các đường phố và những người tham gia cúi xuống và lấy tay che đầu, một số người khác đội mũ bảo hiểm.

Các thành viên của sở cứu hỏa, cảnh sát và các lực lượng tự vệ đã chứng minh làm thế nào để tiến hành các hoạt động cứu hộ cấp cứu khẩn cấp trong khi tổ chức nhiều người tạo thành nhóm để thoát nạn hiệu quả.

Một số người tham gia cho biết họ cảm thấy cuộc tập trận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong trận động đất.

Yuji Ida, một đầu bếp bánh ngọt 40 tuổi làm việc tại Ginza chia sẻ: "Cần phải giữ bình tĩnh trong khi sơ tán. Mặc dù kinh nghiệm của ngày hôm nay chỉ là một cuộc tập trận nhưng tôi thực sự vui khi được tham gia vì cuộc tập trận này rất quan trọng, giúp tôi có thể trải nghiệm động đất ít nhất một lần”.

Atsushi Iwatani, người quản trị tòa nhà ở Ginza cho hay: "Điều lớn nhất tôi học được trong ngày hôm nay là phương pháp sơ tán tại huyện cụ thể này. Tôi cảm thấy mình có thể chuẩn bị nhiều hơn bây giờ”.

Trong 35 năm qua, cuộc tập trận được tổ chức hàng năm với số người tham gia tham gia ngày càng tăng mỗi năm.

Ren Mori, người đứng đầu Đơn vị Phòng chống Thiên tai Ginza và người tổ chức cuộc tập trận này chia sẻ ông muốn người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với một trận động đất nếu nó xảy ra.

"Tôi muốn tất cả mọi người ở đây hiểu được cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra động đất", Mori nhấn mạnh.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng có khả năng 70% một trận động đất mạnh 7 độ richter sẽ tấn công trực tiếp vào thủ đô của nước này trong 30 năm tới. Theo dự báo của chính phủ, với cơ sở hạ tầng hiện tại, trận động đất này có thể làm 23.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế lên đến 248 tỷ đô la Mỹ.

Động đất là thiên tai phổ biến ở Nhật Bản, một trong những khu vực hoạt động địa chấn lớn nhất thế giới, chiếm một phần năm các trận động đất trên thế giới với cường độ bằng hoặc lớn hơn 6 độ richter.

Trận động đất mạnh nhất của Nhật Bản từng được ghi nhận là trận động đất 9 độ richter tấn công bờ biển phía đông bắc vào ngày 11/3/2011, gây ra sóng thần khổng lồ và giết chết gần 20.000 người, đồng thời tạo ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl.

Hồi tháng 4 năm nay, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter cũng đã tấn công phía nam Nhật Bản, làm chết ít nhất 49 người và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Dưới đây là những hình ảnh của tác giả Kim Kyung-Hoon về cuộc tập trận mô phỏng trận động đất 7,2 độ Richter ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 26/8/2016:

Mọi người dùng cáng khiêng một người đàn ông nhập vai là một người bị thương trong cuộc tập trận
Mọi người dùng cáng khiêng một người đàn ông nhập vai là một người bị thương trong cuộc tập trận

 

Một nhân viên cứu hỏa cùng chiếc cần cẩu giải cứu một người đàn ông nhập vai là một người đang bị cô lập trên đỉnh của một tòa nhà trong cuộc tập trận
Một nhân viên cứu hỏa cùng chiếc cần cẩu giải cứu một người đàn ông nhập vai là một người đang bị cô lập trên đỉnh của một tòa nhà trong cuộc tập trận

 

Nhiều người đội hoặc cầm mũ bảo hiểm tham gia vào cuộc tập trận

 

 

Nhiều người đội hoặc cầm mũ bảo hiểm tham gia vào cuộc tập trận

 

Một người đàn ông nhập vai là một người bị thương trong cuộc tập trận
Một người đàn ông nhập vai là một người bị thương trong cuộc tập trận

 

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận động đất lớn nhất ở Tokyo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO