Nhật Bản tăng chi phí dọn dẹp thảm họa hạt nhân Fukushima lên 188 tỷ USD

09/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 9/12, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết Bộ này đã tăng gần gấp đôi dự kiến chi phí liên quan đến thảm họa hạt nhân Fukushima, lên đến 21,5 nghìn tỷ yên (tương đương 188,40 tỷ USD), bao gồm cả chi phí ngừng hoạt động và bồi thường.

Hồi năm 2013, METI ước tính chi phí bồi thường cho thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản năm 2011 vào khoảng 11 nghìn tỷ yên. Chính phủ nước này kêu gọi 7,9 nghìn tỷ yên cho bồi thường so với ước tính 5,4 nghìn tỷ yên trước đó.

Ngoài ra, 12 nghìn tỷ yên là chi phí dự kiến để khử nhiễm và ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi bị hư hại, nhiều hơn gấp đôi 4,5 nghìn tỷ yên dự kiến 3 năm trước.

METI cho biết chi phí cho các khu vực lưu trữ đất bị ô nhiễm dự kiến là 1,6 nghìn tỷ yên, cao hơn 500 nghìn tỷ yên so với ước tính trước đó.

Ngày 10/2/2016, một công nhân mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang đang ghi chép ở phía trước bể chứa nước phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần tàn phá ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS / Toru Hanai
Ngày 10/2/2016, một công nhân mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang đang ghi chép ở phía trước bể chứa nước phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần tàn phá ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: REUTERS / Toru Hanai

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Hiroshige Seko cho biết: "Hiện tại, chúng tôi không mong muốn các chi phí tăng thêm, nhưng những phát triển mới và các yếu tố bất khả kháng đồng nghĩa với việc những chi phí này có thể còn tăng lên”.

"Ngừng hoạt động đổi mới công nghệ và đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp thảm họa có thể giúp giảm chi phí và quan trọng hơn cả, chúng ta cần nỗ lực hết sức”, ông Hiroshige Seko cho biết thêm.

Dẫn một nguồn tin giấu tên thông thạo vấn đề này, ngày 8/12, Reuters cho biết chi phí leo thang do thảm họa hạt nhân Fukushima đang đe dọa sự sống còn của Công ty điện lực Tokyo (Tepco) - đơn vị điều hành nhà máy Fukushima, khiến Chính phủ Nhật Bản phải tăng hơn một phần ba khoản vay không lãi suất đến 14 nghìn tỷ yên.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản tăng chi phí dọn dẹp thảm họa hạt nhân Fukushima lên 188 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO