Nhật Bản: Lượng khí thải CO2 giảm 3% xuống mức thấp nhất trong năm 2015

06/12/2016 00:00

(TN&MT) – Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản ngày 6/12, lượng khí phát thải nhà kính của nước này giảm 3% xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trong năm tài chính qua tháng 3 do nhu cầu về năng lượng thấp hơn, năng lượng tái tạo phát triển và việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân. Dữ liệu sơ bộ của Bộ Môi trường Nhật Bản cho thấy khí thải giảm trong năm thứ hai liên tiếp xuống 1,321 tỷ tấn CO2 tương đương, mức thấp nhất kể từ năm tài chính 2010. Thảm họa Fukushima hồi tháng 3/2011 dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và tăng sự phụ thuộc vào than đá, từ đó, lượng khí thải của Nhật gia tăng.

Lò phản ứng hạt nhân số 1 (bên trái) và lò phản ứng hạt nhân số 2 tại nhà máy ĐHN Sendai. Ảnh: Kyodo
Lò phản ứng hạt nhân số 1 (bên trái) và lò phản ứng hạt nhân số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Sendai. Ảnh: Kyodo

Là nước phát thải các-bon lớn thứ 5 trên thế giới, Nhật Bản đã đặt mục tiêu cắt giảm 26% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2013 và tháng trước, Nhật đã phê chuẩn Hiệp định Paris năm 2015 để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Số liệu năm 2015 giảm 6% kể từ năm 2013 do tiết kiệm điện năng và do mùa hè mát mẻ hơn cũng như mùa đông năm 2015 – 2016 ấm hơn.

Madoka Konishi, Trưởng Văn phòng thúc đẩy phát triển xã hội cácbon thấp của Bộ Môi trường Nhật Bản cho rằng việc sử dụng năng lượng tái tạo rộng rãi trong sự phục hồi của Fukushima và tái khởi động hai lò phản ứng Kyushu Electric Power tại nhà máy điện hạt nhân Sendai cũng được tăng cường.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Lượng khí thải CO2 giảm 3% xuống mức thấp nhất trong năm 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO