Nhật Bản: Lượng khí thải CO2 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử

15/04/2015 00:00

(TN&MT) - Khí thải nhà kính ở Nhật đã tăng đến mức cao thứ hai kỷ lục trong năm tính đến cuối tháng 3/2014.

(TN&MT) - Theo con số đã được sửa đổi của chính phủ Nhật Bản vào ngày 14/4, khí thải nhà kính ở Nhật đã tăng đến mức cao thứ hai kỷ lục trong năm tính đến cuối tháng 3/2014. Điều này phản ánh nhiệt điện đốt than tăng lên sau khi các nhà máy điện hạt nhân bị đóng cửa vô thời hạn.
 
Theo số liệu của Bộ Môi trường Nhật Bản thì lượng khí thải tăng 1,2% đến 1,408 tỷ tấn CO2, tương đương với năm trước. Con số này tăng 0,8% so với năm 2005 và tăng 10,8% so với năm 1990.
 
Số liệu đã công bố cũng cho thấy, con số này được so sánh với lượng khí thải kỷ lục 1,412 tỷ tấn CO2 trong năm 2007.
 
 
Quan sát trên không cho thấy tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 (phía sau bên phải), số 2 (phía sau bên trái), số 3 (phía trước bên phải) và số 4 (phía trước bên trái) của nhà máy điện hạt nhân Takahama tại tỉnh Fukui, miền Tây Nhật Bản, do Công ty điện lực Kansai điều hành. Ảnh do Kyodo chụp ngày 27/11/2014 (Nguồn: Reuters)
Quan sát trên không cho thấy tòa nhà chứa các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Takahama tại tỉnh Fukui, miền Tây Nhật Bản, do Công ty điện lực Kansai điều hành. Ảnh do Kyodo chụp ngày 27/11/2014 (Nguồn: Reuters)
Tất cả 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã phải đóng cửa từ tháng 9/2013, trong bối cảnh yêu cầu việc kiểm tra an toàn một cách nghiêm ngặt sau khi trận động đất và sóng thần vào tháng 3/2011 nhấn chìm nhà máy Fukushima ở phía đông bắc Tokyo.
 
Trong khi điện hạt nhân chiếm 26% tổng sản lượng điện của Nhật Bản, thảm họa trên đã buộc nước này phải nhập khẩu khí tự nhiên và than đá, khiến lượng phát thải khí nhà kính trong nước gia tăng.
 
Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết: Nhật Bản là nước phát thải khí nhà kính đứng thứ năm trên thế giới. Năm 2012, nước này đưa ra mục tiêu sẽ cắt giảm được 3,8% lượng khí thải vào năm 2020 so với mức độ phát thải năm 2005. Hiện tại, Nhật Bản đang hướng tới cắt giảm khoảng 20% lượng khí thải vào năm 2030, như là sự đóng góp vào hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu ở Paris vào cuối năm nay.
 
Mai Đan
Theo Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Lượng khí thải CO2 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO