Nhật Bản lên kế hoạch loại bỏ ô tô chạy bằng xăng mới để giảm phát thải

Việt Khang| 03/12/2020 17:49

(TN&MT) - Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn các loại ô tô chạy xăng mới kể từ giữa thập niên 2030 nhằm đáp ứng mục tiêu về giảm phát thải khí C02.

Theo đó, toàn bộ các loại ô tô mới được bán tại Nhật từ giữa thập niên 2030 sẽ chỉ là ô tô điện hoặc lai điện (hybrid). Đây là kế hoạch của Chính phủ Nhật nhằm thực hiện những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia trung hòa khí carbon vào năm 2050.

Ảnh minh họa

Bộ Kinh tế Nhật Bản đang đặt mục tiêu “điện khí hóa 100%” trong khoảng 15 năm tới, một động thái sẽ dần loại xe ô tô động cơ chạy xăng ra khỏi thị trường ô tô mới. 

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA), một thị trường ô tô mới, bao gồm xe lai điện và xe điện, sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng, vì hiện tại những loại xe này chỉ chiếm khoảng 29% trong số 5,2 triệu đăng ký ô tô có động cơ mới tại Nhật Bản.

Cùng với các quốc gia khác, theo kế hoạch mới nhất, Nhật Bản tìm cách giảm phát thải carbon bằng cách loại dần xe chạy xăng trong những thập kỷ tới. Chính phủ Anh tháng trước cho biết họ sẽ chấm dứt bán ô tô mới chạy nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Pháp cũng cam kết loại bỏ xe chạy xăng và dầu diesel mới khỏi thị trường vào năm 2040.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản lên kế hoạch loại bỏ ô tô chạy bằng xăng mới để giảm phát thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO