Nhật Bản khởi công nhà máy điện mặt trời lớn nhất

10/11/2014 00:00

Nhà máy gồm tổng cộng có 920.000 tấm thu năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà máy 230 MW.

Nhà máy gồm tổng cộng có 920.000 tấm thu năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà máy 230 MW.
   
  Là quốc gia công nghiệp nhưng nghèo về tài nguyên, Nhật Bản nỗ lực phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Mới đây Nhật Bản đã khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất đặt tại tỉnh Okayama.
   
  Tổng cộng có 920.000 tấm thu năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà máy 230 MW trải dài trên một vùng rộng 265 ha ở phía Tây Nhật Bản với kinh phí gần 957 triệu USD. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018 và dự kiến đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2019.
   
 
Một hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời. (Ảnh minh họa: KT)
   
  Theo số liệu của Bộ Công nghiệp Nhật Bản, năm 2013, những tấm thu năng lượng mặt trời mới được lắp đặt đã giúp tăng sản lượng điện mặt trời lên 150% so với năm 2012, đạt 5.000 MW và đưa Nhật Bản trở thành nước sản xuất điện mặt trời lớn thứ hai thế giới.
   
  Bên cạnh các nhà máy điện mặt trời, Nhật Bản cũng thúc đẩy việc xây dựng những ngôi nhà sử dụng điện được sản xuất từ những tấm thu năng lượng mặt trời đặt trên nóc nhà. Những hộ gia đình nào sử dụng công nghệ này được chính phủ trợ cấp thêm gần 4.000 USD.
   
Theovov.vn
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản khởi công nhà máy điện mặt trời lớn nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO