Nhật Bản hỗ trợ gần 13,5 tỷ giúp Thừa Thiên - Huế thích ứng với thiên tai

28/07/2014 00:00

Ngày 28/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai (giai đoạn 2) tại Thừa Thiên-Huế."

   
Ngày 28/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai (giai đoạn 2) tại Thừa Thiên-Huế."

  Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA), với số tiền viện trợ không hoàn lại là 60.456.000 JPY (tương đương gần 13,5 tỷ đồng); vốn đối ứng của các địa phương trong vùng tham gia dự án là 800 triệu đồng.

  Dự án được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ dự án, thực hiện từ nay đến tháng 7/2016; tập trung thực hiện hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và giáo dục thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai liên quan tới nước bằng hệ thống quản lý lũ tổng hợp tại các địa phương trên địa bàn.

  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu cho biết thời gian qua, JICA cũng đã hỗ trợ Thừa Thiên-Huế dự án "Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai cho các tỉnh miền Trung Việt Nam," thực hiện từ năm 2009 đến năm 2012 để hình thành kế hoạch quản lý lũ tích hợp ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, giúp các địa phương trong vùng nâng cao năng lực về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và xây dựng các công trình chống xói lở ở bờ sông với quy mô nhỏ, chi phí phí thấp./.
   
TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản hỗ trợ gần 13,5 tỷ giúp Thừa Thiên - Huế thích ứng với thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO