Nhân lực KHCN cho ngành TN&MT: Phải coi việc đào tạo cán bộ, chuyên gia là khâu đột phá

10/12/2014 00:00

(TN&MT) - Cả nước hiện có khoảng 80 cơ sở đào tạo có mở ngành đào tạo nhân lực KHCN trong lĩnh vực TNMT.

   
(TN&MT) - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Quang tại Hội thảo quốc gia về đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường do Bộ TN&MT tổ chức ngày 10/12, tại Hà Nội.
   
  Dự Hội thảo còn có Thứ trưởng  Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng đại diện các ban, ngành và các sở TN&MT các địa phương cùng tham dự.
   
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
   
  Hội thảo này nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN, thực trạng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN cho ngành TN&MT, dự báo nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN đối với từng lĩnh vực, từ đó xác định những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ KH&CN cho ngành TN&MT trong thời gian sắp tới.
   
  Theo báo cáo của Bộ TN&MT, trong năm qua, cùng với sự phát triển của ngành tài nguyêm môi trường, đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ (KHCN) của ngành đã phát triển nhanh về số lượng và trưởng thành về chất lượng. Hiện cả nước có khoảng 80 cơ sở đào tạo có mở ngành đào tạo nhân lực KHCN trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó có khoảng 20 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; 60 cơ sở đào tạo chuyên ngành như địa chí, biển đảo…
   
  Bộ TN&MT cũng đã quan tâm đào tạo riêng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác khoa học. Hàng năm Bộ đã tổ chức trung bình 50 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 5.000 đến 7.000 lượt cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.
   
  Báo cáo của các đơn vị cho thấy, tính đến tháng 11/2014, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT tại cấp Trung ương khoảng 7.318 người. Tuy nhiên, việc đào tạo cán bộ KHCN của ngành còn hạn chế như: hầu hết các lĩnh vực quản lý của Bộ còn thiếu cán bộ đầu đàn, chuyên gia giỏi đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu cấp độ quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực như viễn thám, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu…
   
  Nhân lực nghiên cứu KH&CN chưa thực sự đồng đều, nhiều cán bộ chưa đảm bảo về kiến thức, năng lực và trình độ, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ còn yếu; năng lực nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN; mất cân đối về cơ cấu ngành nghề; một số ngành được xác định là thế mạnh của ngành như: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo...
   
Quang cảnh Hội thảo
   
  Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí với đánh giá thực trạng đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ và thực trạng công tác đào tạo,  nhiệm vụ phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đồng thời đã nêu một số đề xuất về chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
   
  Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, Hội thảo đã nêu ra những vấn đề trọng tâm như  quy hoạch đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ; vấn đề quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo về các chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; vấn đề đào tạo; đầu tư; vấn đề thực hiện cơ chế, chính sách...
   
  Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo các chuyên ngành về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ TN&MT trong việc xác định các lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm trong từng thời kỳ làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành. Phải  ưu tiên đào tạo chuyên gia, cán bộ có trình độ công nghệ cao và cán bộ ở cơ sở và coi đây là những giải pháp có tính đột phá…
   
Nguyễn Cường
  Ảnh: Hoàng Minh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân lực KHCN cho ngành TN&MT: Phải coi việc đào tạo cán bộ, chuyên gia là khâu đột phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO