Nhà Hát Chèo VN trang hoàng lung linh để... bán cà phê và đỗ ô tô

04/06/2017 00:00

(TN&MT) - Biến của công thành của tư, đó là thực trạng đang xảy ra tại Nhà hát chèo Việt Nam khi nơi đây được "liên doanh"để làm bãi đỗ xe và quán cafe tấp nập.

(TN&MT) - Biến của công thành của tư, đó là thực trạng đang xảy ra tại Nhà hát chèo Việt Nam khi nơi đây được "liên doanh"để làm bãi đỗ xe và quán cafe tấp nập.
 
Theo phản ánh qua đường dây nóng, PV báo Tài nguyên & Môi trường đã mục sở thị Nhà hát chèo Việt Nam tọa lạc trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội). Ghi nhận tại hiện trạng thấy rằng mỗi buổi tối, đèn trang trí được bật sáng trưng khắp nơi lung linh. Tuy nhiên, không gian huyền ảo này chủ yếu làm nền cho quán cà phê và bãi đỗ ô tô nằm ngày trong khuôn viên Nhà hát.
 
Quán cà phê có tên "Xưởng Cafe" chiếm một phần lớn sân Nhà hát bên mặt đường Kim Mã. Dọc sân bên phía đường Giang Văn Minh, xe ô tô xếp hàng la liệt. 
 
Trong vai một người đi xem chèo, chúng tôi lại liên hệ ở "phòng bán vé" (thực chất là quầy bào vệ), được trả lời rằng: Mỗi tuần chỉ biểu diễn chèo vào tối thứ Sáu. Giá vé 150 nghìn đồng/người. Những ngày khác, không rõ Nhà hát chèo diễn ra hoạt động gì nhưng không dành cho hát chèo.
 
Không phải là buổi tối có chương trình diễn chèo nhưng ô tô thường đỗ trong sân Nhà hát rất đông
Không phải là buổi tối có chương trình diễn chèo nhưng ô tô thường đỗ trong sân Nhà hát rất đông
 
Khi chúng tôi hỏi về việc gửi xe ô tô, người này cho biết ban ngày là 50 nghìn đồng/ngày, qua đêm là 70 nghìn đồng/đêm. Cả ngày là 120 nghìn đồng nhưng không cho gửi dài hạn bởi quá nhiều người đăng ký, không dám nhận.
 
Chúng tôi liên hệ với nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan (Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam) và được trả lời rằng, bà chỉ phụ trách chuyên môn. Cơ sở vật chất Nhà hát do ông Chu Tuấn Nghĩa (Trưởng ban Quản lý Rạp hát Kim Mã) phụ trách.
 
Trả lời PV, ông Nghĩa cho rằng, sân nhà hát là không cho ai thuê cả, bảo vệ của Nhà hát phụ trách việc trông giữ xe. Theo ông nghĩa, việc Nhà hát cho quán cà phê thuê khuôn viên là đúng pháp luật, là quyền tự chủ của đơn vị nhưng không cung cấp Văn bản pháp lý nào liên quan cho PV.
 
Quán cà phê mọc ở sân Nhà Hát chèo phía mặt đường Kim Mã
Quán cà phê mọc ở sân Nhà Hát chèo phía mặt đường Kim Mã
 
Ngoài ra, ông Nghĩa cũng viện dẫn, Bảo tàng Lịch sử cũng như vậy nên "việc này cũng không có gì ghê gớm cả".
 
Trả lời PV qua điện thoại, ông Nguyễn Thái Bình (Chánh Văn phòng) Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khẳng định, lâu nay, hoạt động biểu diễn chèo thường xuyên diễn ra. Còn việc bán cà phê hay trông xe có thể chỉ phục vụ khách đến xem hoặc người diễn.
 
Tuy nhiên, khi chúng tôi nói rằng, mỗi tuần chỉ biểu diễn chèo thứ Sáu, quán cà phê thuê khuôn viên kinh doanh, bảo vệ nhận trông xe ngoài, ông Bình cho biết sẽ kiểm tra lại và mời PV cung cấp thêm thông tin.
 
Báo Tài Nguyên và Môi Trường sẽ tiếp tục liên hệ với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch để làm rõ sự việc...
 
Thái Bảo - Trường Sang
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà Hát Chèo VN trang hoàng lung linh để... bán cà phê và đỗ ô tô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO