Nghiêm cấm treo đèn lồng không rõ nguồn gốc, không đổi tiền lẻ tại lễ hội

09/02/2015 00:00

(TN&MT) - Theo yêu cầu của Sở VH, TT&DL Hà Nội, các khu du lịch, lễ hội không được phép treo đèn lồng không rõ nguồn gốc, không được đổi tiền lẻ tại di tích...

(TN&MT) - Theo yêu cầu của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội về tăng cường quản lý lễ hội xuân Ất Mùi 2015, các khu du lịch, lễ hội không được phép treo đèn lồng không rõ nguồn gốc, không được đổi tiền lẻ tại di tích trong dịp lễ hội.
   
  Giám đốc Sở Văn hóa Tô Văn Động cũng yêu cầu các đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước vào tổ chức lễ hội và tham quan lễ hội khi không được phép. Đặc biệt lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị không được sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội, trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ theo chức trách được phân công.
   
   
  Năm nay Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, do các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm túc những sai phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội như chèo kéo khách du lịch, mất vệ sinh an toàn thực phầm, đặt quá số lượng hòm công đức, bói toán, cờ bạc… Đặc biệt tại các địa phương có lễ hội lớn, diễn ra dài ngày như Chùa Hương (Mỹ Đức), Chùa Thày (Quốc Oai), Phủ Tây Hồ (Tây Hồ), Lễ hội Gióng (Gia Lâm)…
   
T.H
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiêm cấm treo đèn lồng không rõ nguồn gốc, không đổi tiền lẻ tại lễ hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO