Nghệ An: Một ngày bắt 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo

10/02/2015 00:00

(TN&MT) - Chỉ trong ngày 09/02, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã liên tục bắt 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.

   
(TN&MT) - Chỉ trong ngày 09/02, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã liên tục bắt 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.
   
  Theo đó, sau một ngày mật phục, theo dõi, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 9/2/2015 tại khu vực bãi biển khối Hải Giang 1, thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, các trinh sát lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy bắt quả tang 2 đối tượng: Đào Mạnh Hiếu (sinh năm 1991) và Lương Tùng Lâm Sinh (sinh năm 1995), cả hai đều trú tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đang có hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 70 quả pháo ông sư Trung Quốc sản xuất. Hiện Đồn Cửa Khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đang mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
   
Đối tượng Hiếu tại cơ quan chức năng
   
  Khoảng 14h chiều 9/2, tổ tuần tra công an huyện Quỳnh Lưu đang tuần tra tại tuyến đê biển Thôn Thành Công xã Quỳnh Long phát hiện đối tượng Trần Văn Kính (SN 1949), trú tại thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an khám xét trong bao tải đối tượng mang theo và phát hiện trong bao tải có khoảng 30kg pháo ông sư do Trung Quốc sản xuất.
   
  Đối tượng đã vận chuyển số pháo trên bằng hình thức đi bộ từ xã Sơn Hải về xã Quỳnh Long, sau khi về tới thôn Thành Công, đối tượng ghé nhà người thân để uống nước và để số pháo phía ngoài đê biển để tránh sự chú ý, khi đối tượng trở ra lấy pháo thì bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ.
   
Đối tượng Sơn cùng tang vật vụ án
   
  Mở rộng phạm vi khám xét tại nhà của đối tượng Trần Thị Hạnh, (SN 1969)  là con ruột của đối tượng Trần Văn Kính, lực lượng công an đã phát hiện khoảng 100 quả pháo bi được đối tượng Hạnh cất dấu dưới chăn trên giường ngủ của đối tượng.
   
  Trong một diễn biến khác, khoảng 19 giờ cùng ngày, tại ngã tư Quốc lộ 46 và Đại lộ Lê Nin, thuộc địa phận xã Nghi Phú (TP.Vinh), tổ công tác của Công an thị xã Cửa Lò đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997), trú tại xóm 6 (xã Nghi Phú, TP. Vinh) đang thực hiện hành vi vận chuyển và buôn bán thuốc pháo.
   
  Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, Sơn đã nhận bán hộ 2,9kg thuốc pháo với giá 2,1 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi của mình, Sơn đã bị phát hiện và bắt giữ.
   
Phạm Tuân
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Một ngày bắt 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO