Nghệ An: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về tránh bão số 11

14/10/2013 00:00

(TN&MT) - Nghệ An đang tích cực chỉ đạo các địa phương trên địa bàn khẩn trương kêu gọi các chủ phương tiện đang hoạt động về nơi tránh, trú bão...

   
(TN&MT) - Theo dự báo cơn bão số 11 có tên Quốc tế là Nari đang tiến vào Miền Trung, để đảm bảo cho bà con ngư dân đang hoạt động ở các ngư trường, một số huyện của vùng biển của tỉnh Nghệ An đang tích cực chỉ đạo các địa phương trên địa bàn khẩn trương kêu gọi các chủ phương tiện đang hoạt động về nơi tránh, trú bão một cách an toàn nhất.
   
   
  Tại Đồn Biên phòng 148 đóng chân trên địa bàn xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đang quản lý 2 Trạm kiểm soát là Trạm kiểm soát Lạch Quèn và Trạm kiểm soát Lạch Thơi. Riêng trạm kiểm soát Lạch Quèn quản ký 695 phương tiện với gần 4.400 lao động. Tính đến 14 giờ chiều ngày 13/10, Trạm vẫn còn 186 phương tiện với 2.264 lao động đang trên đường vào bờ và tại Trạm kiểm soát Lạch Thơi cũng đã kêu gọi được 148 phương tiện với 1.184 lao động vào bờ. Để tiếp tục kêu gọi số tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển kịp thời về nơi tránh trú bão, lực lượng Biên phòng Đồn 148 đã thông báo cho các chủ phương tiện qua điện thoại hoặc qua bộ đàm của các tổ đội liên kết tàu thuyền để tổ trưởng của những tổ đội đó kịp thời thông báo cho các ngư dân.
   
  Để ứng phó với cơn bão 11, Ban phòng chống lụt bão huyện đã ban hành Công điện số 11, ngày 12/10/2013 yêu cầu bằng mọi biện pháp để liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền đang còn đánh bắt ở ngoài khơi về nơi trú ẩn an toàn. Chỉ đạo các xã có vùng neo đậu, hướng dẫn các tàu thuyền về neo đậu an toàn khi về bến và hướng dẫn cho các địa phương vùng có hồ, đập khẩn trương kiểm tra lại tình hình của hồ, đập, tình hình tích nước để có phương án phòng chống lụt, bão cũng như đề phòng khi có mưa to, đảm bảo tốt nhất tính mạng và tài sản của người dân…
   
  Tin & ảnh: Thành Trung
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về tránh bão số 11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO