Nghệ An: Huy động hàng trăm người "cứu" đê Vinh Tân

13/10/2017 00:00

(TN&MT) – Do mưa lớn kéo dài khiến nền đê ngấm nước bở, yếu, nước sông Vinh lại dâng cao nên gây áp lực lên tuyến đê Vinh Tân (TP Vinh) rất lớn. Trước nguy cơ đê vỡ sẽ đe dọa đến hàng nghìn hộ dân, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người “cứu” đê. Số người thiệt mạng do lũ cũng đã lên đến con số 10 người.

Được biết, tuyến đê phường Vinh Tân có chiều dài 2,2 km ngăn giữa sông Vinh và các khối dân cư trên địa bàn. Hiện tại, có 7 khối nằm trong vùng ngập lụt cục bộ, trong đó gần 400 hộ dân bị nước ngập vào nhà.

Công tác “cứu” đê Vinh Tân được tiến hành khản trương
Công tác “cứu” đê Vinh Tân được tiến hành khản trương

Đoạn đê chảy qua phường Vinh Tân có nguy cơ cao bị sạt lở và vỡ đang cần được gia cố. Hiện phường Vinh Tân và UBND thành phố Vinh đã điều động 2 xe máy xúc, 10 xe tải và hơn 500 người là lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân khẩn trương triển khai gia cố đê và sẵn sàng sơ tán dân. Các chân đê bị sạt lở mạnh đã được lực lượng cứu hộ đóng cọc tre, đắp bao tải cát để gia cố sự vững chắc cho khoảng 60m đê yếu nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, thành phố Vinh, cho biết:“Mặc dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị nhưng mực nước trên sông vẫn tiếp tục dâng cao, có nguy cơ sạt lở, vỡ đê, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn. Hiện phường đã thông báo cho nhân dân chuẩn bị tinh thần sơ tán đến nơi an toàn vào lúc 14h00 chiều 13/10 này”.

Hơn 500 người đã được huy động cứu tuyến đê xung yếu này
Hơn 500 người đã được huy động cứu tuyến đê xung yếu này

Chiều ngày 12/10, mưa đã tạnh nhưng đến sáng sớm 13/10 lại tiếp tục mưa lớn nhiều giờ đồng hồ khiến cho mực nước các con sông tiếp tục lên; các tuyến phố chính trên địa bàn TP Vinh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trãi… bị ngập rất sâu khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiều phương tiện bị chết máy không thể lưu thông được.

Đưa bao tải cát gia cố đê
Đưa bao tải cát gia cố đê

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng thường trực PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An, đến 10h trưa ngày 13/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 5 xã đang bị cô lập: huyện Hưng Nguyên (xã Hưng Nhân: 4 trên 9 xóm; Xã Hưng Lợi: 2 trên 7 xóm; xã Hưng Lam: 3 trên 9 xóm); huyện Tân Kỳ (xã Hương Sơn: 10 trên 14 xóm; xã Phú Sơn: 11 trên 11 xóm) và 1.862 hộ bị ngập nước, (Hưng Nguyên: 575, Quỳnh Lưu: 1000, Quỳ Hợp 15, Tân Kỳ 200, Thanh Chương 67, Anh Sơn 5).

Có 6 điểm trường học ở khu vực ngoài đê Tả Lam, huyện Hưng Nguyên bị ngập sâu, phải cho học sinh nghỉ học. Số người thiệt mạng do mưa lũ hiện nay của tỉnh Nghệ An đã lên đến 10 người. Hai nạn nhân mới nhất bị thiệt mạng là tại huyện Nam Đàn do chèo thuyền đi bắt cá và chuột nhưng không may bị trượt chân xuống sông Lam tử vong.

Lực lượng công an cũng được huy động “cứu” đê
Lực lượng công an cũng được huy động “cứu” đê

Có 944 hộ/1.545 ki ốt kinh doanh tại chợ Vinh bị ngập nước hư hỏng hàng hóa (Gạo, nếp, lạc, đậu, Lagim, hàng Mã, hàng vải, thuốc, bánh kẹo, tạp phẩm,...); hiện nay Ban quản lý chợ Vinh đang thống kê số lượng từng loại hàng bị thiệt hại.

Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ; đến nay tất cả các hồ đã đầy. Đập Trại Gà, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (dung tích 0,1 triệu m3, địa phương quản lý) mưa lớn tràn qua thân đập, đã mở rộng tràn 5m để xả lũ đảm bảo an toàn đập; xử lý thấm đập Đá Hàn, huyện Nam Đàn. Đối với 2 hồ lớn, hồ Vực Mấu HHT/HTK: 20,65/21,0m; Đang  xả 01 cửa (Số 3 xả lúc 11 giờ ngày 12/10); Lưu lượng xả 14,0 m3/s; hồ chứa thủy điện Bản Vẽ mực nước lúc 10 giờ ngày 13/10: 198,61m/ thấp so với mực nước dâng bình thường (MNDBT 200,0m) là 1,39m, lưu lượng về hồ 335,0m3/s. 

Di chuyển đồ đạc đến nơi an tòa
Di chuyển đồ đạc đến nơi an tòan
Trường THCS Châu Hoàn (huyền Quỳ Châu) bị sạt lở, sông uy hiếp
Trường THCS Châu Hoàn (huyền Quỳ Châu) bị sạt lở, sông uy hiếp
Xả Lũ hồ thủy lợi Vực Mấu – Hồ đập lớn nhất tỉnh Nghệ An
Xả Lũ hồ thủy lợi Vực Mấu – Hồ đập lớn nhất tỉnh Nghệ An

Hiện nay, đang phát điện 02 tổ máy với lưu lượng xả Q = 302,0 m3/s; Thủy điện Khe Bố mực nước lúc 10 giờ ngày 13/10: Mực nước thượng lưu 65,0m; Mực nước hạ lưu 42,4m, lưu lượng về hồ 487,0 m3/s; Đang xả qua tổ máy và các cửa tràn với lưu lượng xả Q = 487,0 m3/s. Thủy điện Châu Thắng mực nước lúc 10 giờ ngày 13/10: Mực nước thượng lưu 110,4m; Mực nước hạ lưu 92,2m; Đang xả qua tổ máy và tràn, lưu lượng Q = 110,4 m3/s. Riêng các nhà máy thủy điện nhỏ đang vận hành bình thường.

Hiện, trời vẫn đang tiếp tục mưa to. Báo TN&MT xẽ tiếp tục thông tin đến độc giả tình hình mưa lụt.

Đình Tiệp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Huy động hàng trăm người "cứu" đê Vinh Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO