Nghệ An: Dở dang tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn

10/05/2017 00:00

(TN&MT) - Đã hơn 6 năm qua, tuyến đường giao thông huyết mạch để phát triển kinh tế ở hai xã đặc biệt khó khăn là Mậu Đức và Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa thể hoàn thành. Ước mong có một con đường thuận lợi để đi lại thuận tiện của người dân hai xã vùng sâu này vẫn đang còn dang dở…

Được biết, tuyến đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI miền núi, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, tổng chiều dài tuyến là 10,5 km. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 52 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phong Luyến có địa chỉ đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, TP Vinh thi công. Tiến độ thi công được duyệt là 18 tháng. Được đơn vị này khởi công từ tháng 11/2011.

Tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn đã triển khai 6 năm nhưng dự án trên vẫn còn dang dở.
Tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn đã triển khai 6 năm nhưng dự án trên vẫn còn dang dở.

Theo tìm hiểu của PV, đến thời điểm này, đơn vị thi công mới chỉ thi công xong hoàn chỉnh 2,1 km thuộc phận xã Thạch Ngàn đã bàn giao đưa vào sử dụng. Còn địa phận xã Mậu Đức mới chỉ thi công xong 11/17 vị trí cống; khối lượng còn lại là 6 vị trí cống, nền đường, mặt đường và hạng mục an toàn giao thông vẫn chưa được đơn vị thi công thực hiện.

Được biết, tuyến đường liên xã Mậu Đức - Thạch Ngàn đi qua nhiều điểm đồi núi, thông thương với các bản làng heo hút tại địa phương. Vì thế, đây là tuyến đường đóng vai trò huyết mạch trong việc đi lại, giao thương để phát triển kinh tế - xã hội nơi đây. Vì thế, việc đã 6 năm trôi qua nhưng tuyến đường này vẫn còn dang dở, nhiều nơi nền đường đất cũ đã xuống cấp, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn, lo lắng, bức xúc. Nhiều vị trí trên tuyến đường lầy lội, trơn trượt nghiêm trọng.

Tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn đã triển khai 6 năm nhưng dự án trên vẫn còn dang dở.
Tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn đã triển khai 6 năm nhưng dự án trên vẫn còn dang dở.

Ông Nguyễn Văn Bình, bản Kẻ Mẽ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông bức xúc, cho hay: “Từ khi khởi công xây dựng tuyến đường này, người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, khi họ triển khai xây dựng đường ở xã Thạch Ngàn được hơn 2 km thì họ dừng lại không triển khai thi công nữa. Vì thế, bà con chúng tôi bức xúc lắm, ngày nắng thì không nói chứ đến ngày mưa thì cả xóm chúng tôi cũng không thể đi trên đường được, đặc biệt học sinh đi học gặp rất nhiều khó khăn...”.

Việc đi lại của người dân vào mùa mưa hết sức khổ cực
Việc đi lại của người dân vào mùa mưa hết sức khổ cực

Ông Lô Văn Thật - Chủ tịch UBND xã Mậu Đức, cho biết: “Lâu nay, cử tri đã kiến nghị lên trên rất nhiều, nhưng có thấy làm lại đường đâu. Thời gian qua xã trích ngân sách và xin huyện hỗ trợ để tu sửa một số đoạn đường hư hỏng xuống cấp, nhưng sửa rồi đâu lại vào đó, chỉ cần một trận mưa là lại trở về như cũ...Sửa mãi như thế thì ngân sách xã lấy tiền đâu ra...”.

“Mỗi lần chúng tôi đi dự họp hay người dân ra huyện làm hồ sơ thủ tục gì thì tất cả chúng tôi phải đi về tận Anh Sơn rồi mới theo Quốc lộ 7 lên thị trấn Con Cuông. Bên cạnh đó, giá cả nông sản của người dân bán ra cũng bị tư thương ép giá. Hy vọng, tuyến đường này sẽ sớm được khởi động lại và hoàn thành sớm để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn” - Ông Ngân Xuân Nhung, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn chia sẻ.

Nhất là các em học sinh đi học lầy lội, bẩn thỉu
Nhất là các em học sinh đi học lầy lội, bẩn thỉu

Trao đổi với ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông, cho biết: Dự án được triển khai trên cơ sở nguồn vốn vượt thu của tỉnh, những năm gần đây nguồn vượt thu không còn nên từ năm 2012 đến nay dự án không được bố trí vốn. Dự án cũng chưa được UBND tỉnh đưa vào nguồn vốn tập trung bố trí hàng năm của ngân sách tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn đã bố trí và thanh toán của dự án mới chỉ được hơn 14,8 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư là gần 53 tỷ đồng.

Máy móc và thiết bị của Công ty TNHH Phong Luyến bị “đắp chiếu” cùng tuyến đường huyết mạch này.
Máy móc và thiết bị của Công ty TNHH Phong Luyến bị “đắp chiếu” cùng tuyến đường huyết mạch này.

Ông Vi Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, kiến nghị: “Việc dự án chậm tiến độ đến nay hoàn toàn do vốn, chúng tôi cũng muốn hoàn thành lắm chứ nhưng ngân sách không có thì lấy đâu ra. Hơn nữa, ngân sách địa phương thì không đủ để thi công tuyến đường này. Mong sao cấp trên quan tâm để bố trí vốn để sớm hoàn thiện con đường cho dân đi lại đỡ khổ”.

Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Dở dang tuyến đường Mậu Đức – Thạch Ngàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO