Nghệ An: Dân lập chốt phản đối khai thác cát

22/03/2017 00:00

(TN&MT) – Đã hơn 1 tuần nay, nhiều người dân xóm 5, xã Nghĩa Thịnh (Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), đã tập trung căng bạt, mắc võng ngoài bờ sông nằm canh, phản đối doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở đất sản xuất.

Tại bãi Cồn Dâm, thuộc xã Nghĩa Thịnh rất đông người dân đang có mặt tại bờ sông Hiếu để phản đối việc khai thác cát gây sạt lở đất sản xuất của người dân.  Ông Nguyễn Văn Đạt, người dân xóm 5, bức xúc: “Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh diễn ra từ hàng chục năm trước. Mấy năm nay tình trạng này lại càng diễn ra rầm rộ. Người dân chúng tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng thấy cơ quan chức năng đến rồi lại đi chứ chả làm được gì”.

Hai bên bờ sông Hiếu, đoạn chảy qua xã Nghĩa Thịnh bị sạt lở nghiêm trọng.
Hai bên bờ sông Hiếu, đoạn chảy qua xã Nghĩa Thịnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Tiếp xúc với PV tại bờ sông, ông Nguyễn Thanh Bình, ở xã Nghĩa Thịnh, bức xúc: “Các chú coi đó, đất lở hết, nhà tui được hơn 2 sào đất thì sạt lở hết có mô nữa mà sản xuất. Dân bà tui đây, hầu hết là dân tộc Thổ, đất sản xuất được ít. Xã và huyện phải có phương án chi chứ”.

Rất đông người dân kéo ra bờ sông để phản ánh khi biết phóng viên về tác nghiệp.
Rất đông người dân kéo ra bờ sông để phản ánh khi biết phóng viên về tác nghiệp.

Bà Trần Thị Hồng, một trong những người dân đang tụ tập phản đối khai thác cát cũng bức xúc cho biết: “Không chỉ gây sạt lở mà đường cũng hỏng hết. Xe chạy cát rơi vãi xuống ruộng mía làm mía còi cọc, chết hết. Bà tui chịu đựng bốn năm ni rồi, giừ không thể chịu thêm được nữa”.

Tại hiện trường, dấu hiệu “cát tặc” hoành hành tại sông Hiếu đoạn đi qua khu vực này vẫn còn rất mới. Hơn nữa “cát tặc” còn đưa máy múc cát đắp kè bờ, ngăn dòng sông làm lệch dòng chảy…với mục đích riêng.

Sạt lở ăn sâu vào bãi bồi khiến người dân mất đất sản xuất.
Sạt lở ăn sâu vào bãi bồi khiến người dân mất đất sản xuất.

Ông Hoàng Xuân Cường – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh, cho biết: “Xã cũng đã lập biên bản khai thác cát trái phép nhiều lần rồi. Xã cũng báo cáo huyện rất nhiều lần, nhưng không xử lý được. Việc dân tự phát ra ngăn chặn xã cũng đã báo cáo huyện và hiện tại đang trấn an và tuyên truyền để bà con không manh động. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn đang rất phức tạp, dân thay phiên nhau ra ăn nằm tại bờ sông đã gần 10 ngày nay để phản đối việc khai thác cát”.

Sạt lở ăn sâu vào bãi bồi khiến người dân mất đất sản xuất.
Sạt lở ăn sâu vào bãi bồi khiến người dân mất đất sản xuất.

Ông Lê Đức An - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn, cho biết: “Khu vực người dân lập chốt chặn việc khai thác cát đã được cấp phép khai thác cho Công ty Trường An Phú từ vài năm nay. Hiện, đơn vị này cũng đang khai thác bình thường. Việc người dân tự ý ra lập chốt chặn, phản đối việc khai thác cát là tự phát, chúng tôi cũng đã chỉ đạo xã tuyên truyền, xử lý. Nếu sai đâu thì xử lý đến đó”.

Hiện trường khai thác cát tại xóm 5, xã Nghĩa Thịnh.
Hiện trường khai thác cát tại xóm 5, xã Nghĩa Thịnh.

Được biết, hiện tại người dân vẫn đang thay phiên nhau dựng lều lán để ăn nghỉ ngay tại bờ sông để ngăn chặn khai thác cát. Tình hình hiện tại đang rất phức tạp, có nguy cơ xẩy ra xung đột.

Trước tình hình trên, đề nghị UBND xã Nghĩa Thịnh và UBND huyện Nghĩa Đàn cần phải có biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Dân lập chốt phản đối khai thác cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO