Nghệ An: “Bom dầu” bên cảng cá

12/11/2014 00:00

(TN&MT) - Nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh Cảng cá Lạch Quèn, xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã xây dựng nhiều ki ốt kinh doanh xăng, dầu trái...

   
(TN&MT) - Trong nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh Cảng cá Lạch Quèn, xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã xây dựng nhiều ki ốt kinh doanh xăng, dầu trái phép. Hầu hết các cửa hàng xăng, dầu này đều không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nằm quá sát khu dân cư. Tình trạng trên sẽ là mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, ô nhiễm môi trường...
   
  Cảng cá Lạch Quèn là nơi hàng trăm phương tiện tàu thuyền của ngư dân các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, An Hòa, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy…của huyện Quỳnh Lưu ra vào, neo đậu. Chính vì vậy, để thuận tiện cho việc cấp nhiên liệu cho tàu thuyền ra khơi, người dân tại thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy từ hàng chục năm nay đã đua nhau xây dựng nhiều kho chứa dầu Diezen ngay tại khu vực Cảng cá Lạch Quèn. Có mặt tại Cảng cá Lạch Quèn, ngay tại thôn Đức Xuân, chúng tôi quan sát được có trên 10 kho chứa dầu Diezen nằm san sát trong nhà dân. Hầu hết, những  kho chứa dầu Diezen nhỏ lẻ này với dung tích chứa gần 20 mét khối được đặt ngay trong nhà ở của các hộ dân. Xung quanh những cây xăng dầu này, người dân vẫn vô tư tụ tập sinh hoạt, buôn bán tấp nập mà không hề biết rằng chỉ cần sơ hở một giây, các kho chứa dầu Diezen sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào.
   
  Ngoài ra, các điều kiện về an toàn vệ sinh lao đông và phòng chống cháy nổ cũng không hề có tại các cửa hàng dầu Diezen tại đây. Mùi dầu bốc ra trong khu dân cư khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nặng. “Ở đây người dân chúng tôi phải sống trong cảnh ô nhiễm do mùi dầu bốc ra rất nhiều năm nay. Đặc biệt, khi các cửa hàng của họ tiến hành hút dầu vào bể, bán dầu ra cho tàu thuyền, mùi ô nhiễm nồng nặc rất khó chịu. Trẻ con, người già đều bị nôn ọe khi phải gửi mùi dầu Diezen bốc ra. Chúng tôi sinh sống ở đây nhưng tình trạng người dân tự ý xây dựng kho chứa xăng dầu ngay tại khu dân cư, nhà ở liền kề vẫn chưa thấy cơ quan chức năng xử lý, đình chỉ hoạt động” – Bà T, một người dân ở thôn Đức Xuân bức xúc cho biết.
   
  “Ở đây hộ nào có điều kiện thì mở cây dầu bán cho tàu thuyền thôi. Vì không có đất nên nhà nào có khoảng trống thì tự thuê thợ đào hố xây bể chứa dầu ngay dưới nền nhà của mình. Từ hàng chục năm nay, những cây dầu nằm trong nhà ở của dân vẫn tồn tại như vậy” – Một nhân viên bán xăng dầu tại thôn Đức Xuân xin được giấu tên cho biết. Cũng theo nhân viên này thì việc người dân vô tư xây dựng kho chứa dầu để buôn bán cho tàu thuyền tại Cảng cá Lạch Quèn không hề xin giấy phép của các cơ quan chức năng theo quy định.
    
     
     
Các cửa hàng kinh doanh dầu Diezen tại Cảng cá Lạch Quèn được đặt ken dày trong nhà dân
     
  Ông Hồ Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy cũng thừa nhận, hiện nay tại thôn Đức Xuân đang tồn tại hơn 10 cửa hàng buôn bán dầu Diezen nhỏ lẻ ngay tại khu dân cư. “Hiện nay, tại thôn Đức Xuân nằm ngay cạnh Cảng cá Lạch Quèn đang tồn tại những cửa hàng bán dầu Diezen chưa đủ giấy phép hoạt động. Vừa qua, địa phương cũng đã phối hợp với phòng Công thương của UBND huyện, Công an tiến hành kiểm tra, xử lý. Đây là những cửa hàng bán dầu cho tàu thuyền của ngư dân tại Cảng cá Lạch Quèn tồn tại hàng chục năm nay. Hiện nay, tại khu vực Cảng cá mới chỉ có 2 doanh nghiệp tư nhân là Thành Kỳ, Ngọc Lý và 1 cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh cơ bản đủ điều kiện hoạt động”. Tuy nhiên, theo như ông Hiệp cho biết thì để đảm bảo đủ điều hoạt động, các cửa hàng bán dầu Diezen đều chưa hoàn thiện.
   
  Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào thời điểm tháng 9 năm 2013, tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Ngọc Lý ở thôn Đức Xuân đã xảy ra vụ nổ bể chứa dầu làm một công nhân bị bỏng nặng. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù thực trạng các cửa hàng buôn bán dầu Diezen tồn tại trái phép hàng chục năm nay chưa xảy ra cháy nổ chết người nghiêm trọng nào nhưng hiểm họa “bom dầu” sẽ phát nổ bất cứ lúc nào chẳng ai có thể tiên lượng được. Thiết nghĩ, trước thực trạng hàng chục cửa hàng buôn bán dầu Diezen trái phép đang được xây dựng trái phép hiện nay tại Cảng cá Lạch Quèn, trực tiếp là thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, dẹp bỏ. Mặt khác, việc quản lý về mặt hành chính Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương cũng cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời, tránh để hậu quả những “bom dầu” có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
   
  Ngày 21/4/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia “TCVN 4530:2011 Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế”. Tiêu chuẩn TCVN 4530:2011 quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu, ngoài việc áp dụng quy định của Tiêu chuẩn TCVN 4530:2011 còn phải tuân theo các quy định hiện hành có liên quan. Thiết kế phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ theo "TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế" và phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định hiện hành trước khi thi công xây dựng công trình. Nếu cột bơm xăng dầu đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài. Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao bằng vật liệu không cháy. Chiều cao của tường bao không nhỏ hơn 2,2m.
   
Đ. Tiệp – Tr. Ngọc
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: “Bom dầu” bên cảng cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO