Nghệ An: Bắt hơn 1 tấn da trâu, bò không rõ nguồn gốc

06/05/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 5/5, Đội CSGT-TT, công an thị xã Thái trên Hòa đã bắt giữ xe tải chở hơn 1 tấn da trâu bò không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 10h, ngày 5/5/2017, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL 48, đoạn qua xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), đội CSGT-TT - Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện và bắt giữ 1 xe tải mang BKS: 37C 15372 chở hơn 1 tấn da trâu bò không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Mặc dù đã được ướp muối nhưng số da trâu, bò này vẫn bốc mùi hôi thối.
Mặc dù đã được ướp muối nhưng số da trâu, bò này vẫn bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh, lái xe khai tên là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1978, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Lái xe khai nhận, số da trâu bò này được vận chuyển từ huyện Quỳ Hợp về xóm 5B, xã Nghĩa Thuận cho chủ hàng là Nguyễn Thị Minh Thu, sinh năm 1957.

Kiểm tra số dau trâu, bò vừa bị bắt giữ
Kiểm tra số dau trâu, bò vừa bị bắt giữ

Hiện đội CSGT-TT - Công an thị xã Thái Hòa đã bàn giao số da trâu, bò trên cho Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã và phòng Kinh tế thị xã Thái Hòa xử lý theo luật định.

Trước đó, vào lúc 4h30' cùng ngày, tại km427, QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tổ công tác của Trạm CSGT 5.1 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B - 019.68 do Phạm Xuân Chinh (SN 1988, thường trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe có vận chuyển 19 khay nhựa trong đó có 500 cá thể chim các loại và 78kg cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số chim trên không giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Tuân 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bắt hơn 1 tấn da trâu, bò không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO