Nghệ An: Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động nhiều năm không bị xử lý?

19/05/2016 00:00

(TN&MT) – Bãi tập kết cát không phép của DNTN Lê Thị Hưng nằm án ngữ ngay chân cầu Yên Xuân dù đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An ra quyết định “xóa sổ” nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động. Điều này khiến cho dư luận hết sức bất bình.

Từ 2001 đến nay, bãi tập kết cát, sỏi dưới chân cầu Yên Xuân, thuộc địa phận (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được UBND xã Hưng Xuân cho các doanh nghiệp trên địa bàn thuê đất để tập kết cát, sỏi. Tuy nhiên, những bãi tập kết này không được các các cấp có thẩm quyền cấp phép bởi nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt nơi có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua cầu Yên Xuân.

Dù đã bị cơ quan chức năng ra quyết định ngừng hoạt động nhưng bến cát của bà Hưng vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đã bị cơ quan chức năng ra quyết định ngừng hoạt động nhưng bến cát của bà Hưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Được biết, tại khu vực chân cầu Yên Xuân trước đây có 4 bãi tập kết cát như đã phản ánh ở trên. Phía bên phải cầu gồm hai bãi gồm bãi của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Quý, (SN 1964) trú tại xóm 9, xã Hưng Xuân làm chủ và Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hưng (SN 1984); phía trái cũng gồm hai bãi của Doanh nghiệp Nguyễn Văn Cường (SN 1947, cũng trú tại xóm 10, xã Hưng Xuân làm chủ); bãi còn lại do Trần Văn Hợi (SN 1974, trú tại xóm 4, xã Hưng Xuân) làm chủ.

Trước thực trạng trên, cuối năm 2015 đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An bao gồm Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng… đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các chủ bến bãi tự dẹp bỏ máy móc, thiết bị để trả lại mặt bằng “sạch”. Vì thế 3/4 Doanh nghiệp đã nêu ở trên đã nghiêm khắc chấp hành để tự dẹp bỏ máy móc, cát sỏi, trả lại mặt bằng cho chính quyền. Tuy nhiên, duy nhất chỉ còn lại bến cát của Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hưng vẫn không chấp hành?!. 

Dù đã bị cơ quan chức năng ra quyết định ngừng hoạt động nhưng bến cát của bà Hưng vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đã bị cơ quan chức năng ra quyết định ngừng hoạt động nhưng bến cát của bà Hưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Một người dân bán hàng tạp hóa gần cầu Yên Xuân, cho biết: ‘Vừa qua đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc và thấy 3 bến cát tại chân cầu này đã rút hết máy móc, bán hết cát sỏi chúng tôi rất mừng vì từ nay sẽ hết ô nhiễm, không còn lo lắng xe quá tải chạy rầm rập ngày đêm. Tuy nhiên, vẫn thấy bến cát của chị Hưng vô tư hoạt động chúng tôi rất ngạc nhiên. Nghe nói bến này cũng bị dẹp bỏ mà không hiểu sao vẫn cứ tồn tại? Nghe nói chị này có chồng làm bên công an nên chắc “lách” được?. Mong các cơ quan chức năng làm nghiêm khắc chứ thế này thì không được”.

Bến cát không phép vừa gây ô nhiễm lại vi phạm hành lang ATGT đường sắt, đường thủy
Bến cát không phép vừa gây ô nhiễm lại vi phạm hành lang ATGT đường sắt, đường thủy

Theo ông Thái Huy Dũng – Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hưng Nguyên, cho biết: “Qua quá trình làm việc của đoàn liên ngành từ cuối năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện đã dẹp bỏ được hầu hết các bến cát không phép. Nhất là đã dẹp được triệt để 3 bến tại chân cầu Yên Xuân. Tuy nhiên, hiện còn bến của DNTN Lê Thị Hưng vẫn đang hoạt động. Cách đây vài ngày chúng tôi đã cắt điện để bến này dừng, nếu bến còn “câu” điện tại các bến khác ở phía Nam Đàn sang để tiếp tục hoạt động thì huyện sẽ kiến nghị phía Nam Đàn cũng rút giấy phép các bến đó luôn.Tôi sẽ cho kiểm tra ngay nếu bến của DNTN Lê Thị Hưng vẫn tái diễn hoạt động”.

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên và tỉnh Nghệ An vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt để dẹp bỏ bến cát không phép nói trên, thể hiện sự thượng tôn pháp luật.

Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bãi cát không phép ngang nhiên hoạt động nhiều năm không bị xử lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO