Nghệ An: 500 người dập lửa giữa cái nóng gần 40 độ C để cứu rừng

02/07/2018 18:13

Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu vực rừng thông giữa cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ C. Chính quyền địa phương đã phải huy động, kêu gọi khoảng 500 người tham gia khống chế đám cháy.  

cháy rừng nghệ an 1
cháy rừng nghệ an 2
Rừng thông cả trăm tuổi tại xã Diễn Yên đang bốc cháy

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h ngày 2/7, lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông ở địa phận xóm 15 Yên Lý Thượng, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Rừng thông xảy ra vụ cháy đã nhiều năm tuổi, do người dân địa phương quản lý.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

cháy rừng nghệ an 3
Chính quyền đã phải huy động khoảng 500 người tham gia dập lửa giữa trưa nắng

Ngay sau đó, UBND huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng hỗn hợp gồm kiểm lâm, quân đội, dân quân và người dân tại địa bàn tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, trời nắng nóng bên cạnh đó kèm theo gió Tây Nam thổi mạnh khiến việc chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chức năng tập trung phát đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Ông Dương Đăng Hoàng - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Đến thời điểm hiện tại có khoảng 500 người tham gia dập lửa. Hầu hết, người dân dùng những dụng cụ chữa cháy thô sơ nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn”.
 

cháy rừng nghệ an 4
Đám cháy lớn, khói bủa vây cả quốc lộ 48

Hiện tại lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Trước đó, vào lúc 12h ngày 1/7, tại địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn xảy ra hai vụ cháy rừng thông. Điểm cháy thứ nhất là khu vực rừng thông trên núi Sắc (dãy Thiên Nhẫn) thuộc địa phận xóm 14, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Điểm cháy thứ 2 là khu vực rừng thông thuộc địa phận xóm 16, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Nguyên nhân cháy tại đây được xác định là do cháy rừng thông thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lây lan sang.

cháy rừng nghệ an 5
Rừng thông tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn bốc cháy. Ảnh: BNA

Theo đó, UBND xã Khánh Sơn đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 414, Tiểu đoàn 13, lực lượng Phòng cháy chữa cháy số 7 (Công an tỉnh Nghệ An) cùng lực lượng Công an, dân quân tư vệ, thanh niên, phụ nữ và người dân các xóm chia thành hai mũi để khẩn trương dập lửa.

Ngoài máy thổi được dùng ở những điểm cháy lớn, người dân còn tiến hành phát đường băng cản lửa, khoanh vùng cản lửa và dùng các dụng cụ thô sơ như nhành cây tươi để dập lửa.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra đám cháy trời nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đám cháy từ khu vực xóm 14, Khánh Sơn 2 đã nhanh chóng lan sang diện tích rừng thông địa phận các xóm 6, xóm 7, Khánh Sơn 1, xã Khánh Sơn.

Đến 19h tối cùng ngày, đám cháy ở xóm 6, xóm 7 và xóm 14 đã cơ bản được khống chế. Song, nhiều diện tích thông đã bị thiêu rụi. Trong khi đó, đến 21 giờ tối ngày 1/7, chính quyền xã Khánh Sơn vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực dập lửa tại khu vực rừng thông xóm 16, Khánh Sơn 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: 500 người dập lửa giữa cái nóng gần 40 độ C để cứu rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO