Ngày hội văn hóa Dân tộc Thái – Việt Nam lần thứ I năm 2014

29/12/2014 00:00

(TN&MT) - Từ ngày 27 đến ngày 29/12/2014, ngày hội văn hoá dân tộc Thái Việt Nam lần thứ nhất, được tổ chức tại Lai Châu.

   
(TN&MT) - Từ ngày 27 đến ngày 29/12/2014, ngày hội văn hoá dân tộc Thái Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Lai Châu.
   
  Dự khai mạc ngày hội có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Quốc Vượng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội. Đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đoàn khách Quốc tế: Lào, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc… cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu; và hàng trăm vận động viên, diễn viên, nghệ nhân của 8 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu.
   
   
  Chương trình nghệ thuật “Hội Thái đêm xòe” với sự tham gia của gần 2.000 Nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng, đội văn nghệ thôn bản tham gia biểu diễn. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện nổi bật huyền thoại sinh ra dân tộc Thái và cây đàn Tính Tẩu; giới thiệu các Lễ hội đặc trưng dân tộc Thái ở các vùng miền khác nhau trên cả nước như: Lễ hội Nàng Han, tỉnh Lai Châu; Kễ Khửn Cẩu (lên tóc), tỉnh Điện Biên; Lễ hội Chá Chiêng, tỉnh Hòa Bình; Lễ hội Cầu Mưa, tỉnh Yên Bái… Cùng với đó là giới thiệu và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lai Châu với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi, mến yêu. Đêm hội khép lại khi mọi người cùng chung vui trong điệu múa của những vòng xòe đoàn kết. Vun đắp thêm tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
   
   
  Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu – một trong xứ sở văn hóa đặc trưng của người Thái, là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Đồng thời đề nghị Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ hơn nữa để đồng bào Thái phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực giao lưu văn hóa, giúp đỡ kinh tế cùng phát triển.
   
   
  Sau hơn 2 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I tại tỉnh đã mang đến những nét văn hóa độc đáo, những môn thể thao đặc trưng của dân tộc Thái ở các vùng, miền. Các hoạt động văn hóa, thể thao tại Ngày hội đã đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức đề ra là: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển của đất nước”.
   
   
  Kết thúc các hoạt động tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 30 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 45 huy chương đồng cho 5 môn thi đấu thể thao; 39 giải A, 49 giải B, 7 giải C, 8 giải Khuyến khích cho các Đoàn ở nội dung: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; trình diễn, giới thiệu trích đoạn Lễ hôi, nghi thức, sinh hoạt văn hóa; trình diễn múa xòe, múa sạp; trình diễn trang phục dân tộc Thái.
   
   
  Phát biểu bế mạc, ông Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội đã biểu dương tinh thần nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, chất lượng nghệ thuật, tinh thần thể thao của các Đoàn tham dự. Các Đoàn đã đem lại thành công lớn cho ngày hội, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói riêng, cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đồng thời làm sâu sắc thêm trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số của các cấp, ngành và cộng đồng dân tộc. Thông qua các hoạt động tại Ngày hội, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đã thổi luồng sinh khí mới, sắc màu mới, âm hưởng mới, tạo nên sân chơi giàu tính sáng tạo. Qua đó góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá hình ảnh, con người đồng bào dân tộc Thái ở từng địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.
   
   
  Tại buổi Lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 10 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ Nhất, tại tỉnh Lai Châu năm 2014; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái - Việt Nam lần thứ I, năm 2014 tại tỉnh Lai Châu.
   
  Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái Việt Nam lần thứ II sẽ được tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức.
   
Tin và ảnh: Đức Thiện
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa Dân tộc Thái – Việt Nam lần thứ I năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO