Ngập nước do ý thức người dân?

30/09/2016 00:00

  (TN&MT)  - Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, một trong những nguyên nhân gây ngập nước cho thành phố trong thời gian vừa qua có một phần là do người dân...

 

(TN&MT)  - Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, một trong những nguyên nhân gây ngập nước cho thành phố trong thời gian vừa qua có một phần là do người dân thiếu ý thức xả rác xuống kênh rạch, miệng cống thoát nước  gây tắc nghẽn dòng chảy.

Phân tích các nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngập nước nghiêm trọng sau cơn mưa ngày 26/9,  lãnh đạo TP.HCM cho rằng, thời gian qua do tình trạng  người dân xả rác xuống hệ thống thoát nước (miệng thu hầm ga, kênh rạch) còn phổ biến, khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy. Đồng thời, tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch xây  nhà ở và các công trình xây dựng khác còn phổ biến, trong khi tình hình xử lý còn chậm.

Đúng như “chẩn đoán” của lãnh đạo TP.HCM, đi một vòng khắp thành phố, chúng ta dễ dàng nhìn thấy rất nhiều miệng cống thoát nước trên các tuyến phố luôn đầy rác thải.

Miệng cống thoát nước tại đường  Tân Hòa Đông, quận Bình Tân
Miệng cống thoát nước tại đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân
Miệng cống thoát nước tại đường Minh Phụng, Quận 6
Miệng cống thoát nước tại đường Minh Phụng, Quận 6
Một bọc rác được người dân vứt
Một bọc rác được người dân vứt "gọn gàng" trước cửa miệng cống thoát nước đường Trần Đình Xu, Quận 1
Người bán hàng trên vỉa hè cũng tiện tay xả rác ngay miệng cống trên đường Trần Quang Khải, Quận 1
Người bán hàng trên vỉa hè cũng tiện tay xả rác ngay miệng cống trên đường Trần Quang Khải, Quận 1

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, mặc dù chính quyền TP.HCM đã giải tỏa hàng chục ngàn căn nhà xây dựng lấn chiếm trên các kênh rạch, nhưng  trên địa bàn thành phố hiện còn có gần 20.000 căn nhà lấn chiếm kênh rạch cần được giải tỏa để khôi phục dòng chảy, đảm bảo vệ sinh môi trường...

Hàng ngàn căn nhà xây dựng lấn chiếm trên Kênh Tẻ, quận 7
Hàng ngàn căn nhà xây dựng lấn chiếm trên Kênh Tẻ, quận 7
Một con rạch trên địa bàn phường Tân Thuận, Quận 7 bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà cửa và đổ rác thải khiến dòng chảy bị thu hẹp
Một con rạch trên địa bàn phường Tân Thuận, Quận 7 bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà cửa và đổ rác thải khiến dòng chảy bị thu hẹp
Công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM vớt rác trên một con rạch tại quận Bình Thạnh
Công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM vớt rác trên một con rạch tại quận Bình Thạnh

Theo lãnh đạo TP.HCM, mặc dù do ý thức của người dân như xả rác thải, lấn chiếm kênh rạch nhưng điều này xuất phát từ sự chủ quan và quản lý yếu kém của những cơ quan phụ trách. Vì thế, trong thời gian tới, địa bàn nào để xảy ra tình trạng lấn chiếm kênh rạch thì lãnh đạo địa bàn đó sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Chính quyền TP.HCM hy vọng khi triển khai Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình đột phá chỉnh trang đô thị  giai đoạn 2016 - 2020  với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể ( 2 trong 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố),  trong thời gian tới, tình trạng xả rác bừa bãi và lấn chiếm kênh rạch sẽ được căn bản xử lý.

Nguyễn Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngập nước do ý thức người dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO