Ngập lụt sâu hàng mét nước, Quảng Nam lại chuẩn bị đón bão

Lan Anh| 11/10/2020 11:47

(TN&MT) - Trong khi nhiều khu vực ở Quảng Nam vẫn đang ngập sâu hàng mét nước, giao thông bị tê liệt do sạt lở và ngập lụt, hàng chục hecta hoa màu, cây trồng bị thiệt hại, người dân lại tấp cập ứng phó với bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng ngày 11/10, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to kèm theo gió giật mạnh kéo dài liên tục. Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến rất nhiều nơi tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, thị xã Điện Bàn, TP Hội An, Tam Kỳ… bị ngập nặng. Hiện nay, nhiều nơi đã bị mất điện.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 13/10 tại các địa phương phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 500mm.

Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng ngày 11/10, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to kèm theo gió giật mạnh kéo dài liên tục.

Hiện mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang xuống chậm; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy và Câu Lâu đang xuống chậm, Hội An đạt đỉnh; trên sông Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 3h ngày 11/10 cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,84m (dưới báo động III: 0,16m); trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 6,87m (trên báo động I: 0,37m), Câu Lâu là 3,5m (dưới báo động III: 0,5m), Hội An là 2,14m (trên báo động III: 0,14m); trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 2,22m (trên mức báo động II: 0,02m).

Tính đến 4 giờ sáng 11/10, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý có 7 hồ đầy nước (Đá Vách, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao, Nước Rôn, An Long), 4 hồ tích hơn 60% dung tích hữu ích, còn lại đang tích dưới 50% dung tích hữu ích. Đối với các hồ thủy điện, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu về vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4.

Tính đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 553 hộ với 1.677 người dân đến nơi an toàn, 18 hộ với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút.

Quảng Nam đã sơ tán gần 2.000 người dân đến nơi an toàn

Mưa lớn gây thiệt hại 73 nhà ở; 30 điểm trường bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở đất; 161ha lúa, 124ha rau màu, 21ha cây trồng hằng năm bị thiệt hại hoàn toàn; chết nhiều gia súc, gia cầm; 18m kênh mương bị sạt lở; 11ha ao nuôi bị thiệt hại và 3 công trình nước sạch bị hư hỏng. Sạt lở, bồi lấp 68 điểm trên tuyến quốc lộ với khối lượng khoảng 53.000m3; các tuyến giao thông địa phương cũng sạt lở hư hỏng tại 285 điểm, 285m đường.

Hiện Sở Giao thông vận tải cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với địa phương và các ngành liên quan kiểm tra, khắc phục. Đã đặt biển cảnh báo trước vị trí ngập lụt, tổ chức chốt chặn không cho lưu thông tại các vị trí ngập lụt gây ách tắc. Đối với các vị trí bị sụt trượt, sạt lở, tràn lấp mương dọc, mặt đường đã cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi còn ngập sâu hàng mét, người dân Quảng Nam lại tiếp tục ứng phó với bão số 6

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. 16h ngày 11/10, tâm bão nằm ngay trên đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão giữ hướng đi và vận tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp. Trong khi bão số 6 đang đổ bộ vào đất liền thì 3.117 ngư dân Quảng Nam hành nghề trên 95 tàu cá còn ở ngoài khơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngập lụt sâu hàng mét nước, Quảng Nam lại chuẩn bị đón bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO