New York phê duyệt quỹ đầu tư 5 tỷ USD vào năng lượng sạch

23/01/2016 00:00

(TN&MT) - Thống đốc bang New York Andrew Cuomo mới đây đã công bố phê duyệt quỹ năng lượng sạch trị giá 5 tỷ USD trong thời gian 10 năm để đầu tư vào việc giảm khí thải và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong tiểu bang. Theo một tuyên bố từ văn phòng của Thống đốc Cuomo, Ủy ban Dịch vụ công cộng của tiểu bang New York (PSC) đã phê duyệt quỹ sau khi Thống đốc chính thức đưa ra nhiệm vụ năng lượng tái tạo của tiểu bang vào tuần trước. “5 tỷ USD được đầu tư sẽ thu hút hơn 29 tỷ USD quỹ bổ sung từ các nhà đầu tư tư nhân” – Thống đốc Cuomo nói trong bản tuyên bố.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu tại Mạng lưới Hành động Quốc gia (NAN) ngày 18/1/2016. Ảnh: REUTERS / BRENDAN McDermid
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu tại Mạng lưới Hành động Quốc gia (NAN) ngày 18/1/2016. Ảnh: REUTERS / BRENDAN McDermid

Quỹ do Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng của tiểu bang New York quản lý được sử dụng để khuyến khích các dự án với mục tiêu cắt giảm khí nhà kính và cung cấp năng lượng tái tạo, hiệu quả về chi phí. Dự kiến, quỹ sẽ tạo ra 39 tỷ USD tiền tiết kiệm của người tiêu dùng trong thập kỷ tới.

Sáng kiến này được đưa ra khi một phần kế hoạch của Thống đốc Cuomo đáp ứng một phần hai nhu cầu tiêu thụ điện của tiểu bang từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New York phê duyệt quỹ đầu tư 5 tỷ USD vào năng lượng sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO