Nepal: Tìm thấy khoảng 100 thi thể bị vùi lấp dưới tuyết

05/05/2015 00:00

(TN&MT) – Cảnh sát Nepal và tình nguyện viên địa phương tìm thấy thi thể của khoảng 100 khách bộ hành và dân làng bị chôn vùi trong một trận tuyết lở do...

(TN&MT) – Nhà chức trách Nepal ngày 4/5 cho biết, cảnh sát Nepal và tình nguyện viên địa phương tìm thấy thi thể của khoảng 100 khách bộ hành và dân làng bị chôn vùi trong một trận tuyết lở do trận động đất cuối tháng trước gây ra. Đồng thời, họ cũng đang đào dưới lớp băng tuyết để tìm kiếm hàng chục người mất tích.
 
100 thi thể trên được tìm thấy vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (2 và 3/5) tại làng Langtang, cách phía bắc thủ đô Kathmandu 60 km, trên một con đường leo núi phổ biến với người phương Tây. 
 
Toàn bộ ngôi làng, bao gồm cả 55 nhà nghỉ cho khách bộ hành, đã bị tàn phá bởi trận tuyết lở, các quan chức cho biết.
 
Theo quan chức địa phương Gautam Rimal thì các tình nguyện viên cùng cảnh sát địa phương đang đào tuyết ở độ sâu khoảng 1,8 mét để tìm kiếm các thi thể khác.
 
“Trong số những người chết vì trận lở tuyết, có ít nhất 7 người nước ngoài, tuy nhiên mới chỉ nhận dạng được 2 người”, ông Gautam Rimal nói.
 
 
 Kể từ khi trận động đất ngày 25/4 xảy ra ở Nepal, 4.050 nhân viên cứu hộ đến từ 34 quốc gia khác nhau đã bay tới Nepal để giúp đỡ trong các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế khẩn cấp, phân phối thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh: PTI
Kể từ khi trận động đất ngày 25/4 xảy ra ở Nepal, 4.050 nhân viên cứu hộ đến từ 34 quốc gia khác nhau đã bay tới Nepal để giúp đỡ trong các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế khẩn cấp, phân phối thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ảnh: PTI
 
 
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở làng Langtang tại thời điểm tuyết lở nhưng các quan chức khác ở Nepal cho biết, khoảng 120 người có thể đã bị chôn vùi dưới tuyết.
 
Uddhav Bhattarai, quan chức cấp cao địa phương nói qua điện thoại ngày 3/5: "Do ảnh hưởng của thời tiết có mưa và nhiều mây nên chúng tôi không thể sớm tiếp cận khu vực này". 
 
Kể từ khi trận động đất ngày 25/4 xảy ra ở Nepal, 4.050 nhân viên cứu hộ đến từ 34 quốc gia khác nhau đã bay tới Nepal để giúp đỡ trong các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế khẩn cấp, phân phối thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Thảm họa này đã làm chết 7.276 người và làm bị thương hơn 14.300 người, chính phủ Nepal cho biết.
 
Theo Liên Hiệp Quốc thì 8 triệu trong tổng số 28 triệu người dân Nepal đã chịu ảnh hưởng của trận động đất, trong đó ít nhất 2 triệu người cần lều, nước, thực phẩm và thuốc men trong vòng ba tháng tới.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters & Livemint
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nepal: Tìm thấy khoảng 100 thi thể bị vùi lấp dưới tuyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO